Thứ Tư, 13/04/2022, 18:12 [GMT+7]

Quyết liệt, kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm

(Congan.nghean.gov.vn)-Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị Giao ban cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp quý I/2022 được Công an tỉnh tổ chức vào sáng 13/4/2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp.
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt của Chính phủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự xã hội, không để phát sinh phức tạp, hình thành "điểm nóng", các tụ điểm nhức nhối về tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo các chuyên đề, tạo chuyển biến tốt về an ninh trật tự. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm sâu (giảm 39,7%) so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa có tác động của dịch bệnh Covid-19. Trong quý, đã phát hiện, bắt giữ 358 vụ, 487 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 80kg ma túy các loại, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 44 vụ, 50 đối tượng. Trong đó đã phát hiện, triệt xóa một số đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương về những kết quả xuất sắc của lực lượng Cảnh sát điều tra đạt được trong quý I/2022, những thành tích ấy đều được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp phải quan tâm chú trọng, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, từ đó kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội; tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm một cách bền vững, trong đấu tranh phải xác định phương châm quyết liệt, kiên quyết với tội phạm. Trong điều tra, xử lý tội phạm cần quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, không được làm sai, làm oan người vô tội. Cùng với đó tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với Tòa án, Viện kiểm sát nhằm xử lý các vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Về đấu tranh với các băng ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cần tổ chức các biện pháp để đấu tranh thường xuyên, liên tục, kiên quyết áp dụng biện pháp tạm giam đối với loại đối tượng này khi bị bắt giữ. 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp cần chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót đã được nêu ra tại Hội nghị; quán triệt đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về yêu cầu đấu tranh tội phạm trong giai đoạn hiện nay; chủ động tham mưu triển khai có hiệu quả tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6/2022); làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần giảm tải chạy theo các vụ án, vụ việc. Tham mưu triển khai Đề án "Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy" nhằm tạo lập "lá chắn", "vành đai biên giới" vững chắc để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, xem đây là giải pháp đột phá của Công an tỉnh Nghệ An trong năm 2022.
.
Đức Vũ
.