Thứ Bảy, 09/04/2022, 21:36 [GMT+7]

Chuẩn bị chu đáo cho Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

Chiều 08/4/2022, tại Hà nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) đã có buổi làm việc với các đơn vị trong Công an nhân dân về kế hoạch tổ chức Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 được dự kiến tổ chức vào tháng 7 tới đây.

    Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an có kế hoạch tổ chức Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. Chương trình nhằm tăng cường giao lưu văn hoá âm nhạc, nâng cao hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc, đất nước con người, quá trình công tác chiến đấu của lực lượng CSND Việt Nam nói riêng và Cảnh sát các nước ASEAN+ nói chung; là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con ngưởi Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong hợp tác, hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

    Các đại biểu dự buổi làm việc.
    Các đại biểu dự buổi làm việc

    Chương trình dự kiến được tổ chức trong 02 ngày theo hình thức biểu diễn và diễu hành trên phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nội dung, chủ đề biểu diễn ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng CSND, Công an nhân dân Việt Nam và của các nước ASEAN+. Theo dự kiến Ban Tổ chức sẽ mời 14 đoàn nhạc tham dự (10 đoàn thuộc các nước ASEAN, 03 đoàn của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và 01 đoàn quân nhạc thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam). Riêng đoàn nhạc Bộ Công an Việt Nam dự kiến có 120 người tham gia. 

    Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022. Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long là Trưởng Ban Tổ chức.

    Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 phải đảm bảo chu đáo, trọng thị, đáp ứng yêu cầu về đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Bộ Công an nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, nâng cao uy tín, vai trò của các nước ASEAN ở khu vực và trên thế giới. 

    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc.
    Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc

    Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị khẩn trương xây dựng hoàn thiện kịch bản tổng thể chương trình Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến; hoàn thiện dự thảo phân công nhiệm vụ gửi các đơn vị, trong đó có ấn định thời gian hoàn thành từng phần việc để sớm thống nhất trách nhiệm của từng đơn vị. Công an các đơn vị, địa phương có liên quan chủ động với nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện và dự trù kinh phí gửi về Ban Tổ chức, đảm bảo Đại nhạc hội diễn ra theo đúng kế hoạch, trang trọng, ý nghĩa…

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .