Thứ Bảy, 09/04/2022, 21:42 [GMT+7]

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

Chiều 08/4/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Pedro Soca Pascual, Đại diện Bộ Nội vụ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

    Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba trong thời gian qua; nhấn mạnh, mặc dù dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ tới chương trình, kế hoạch hợp tác của hai Bộ nhưng hai Bên đã cố gắng khắc phục khó khăn để triển khai có hiệu quả một số hoạt động quan trọng dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

    Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Pedro Soca Pascual tại buổi tiếp.
    Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Pedro Soca Pascual tại buổi tiếp

    Để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba ký vào tháng 11/2017; tăng cường hỗ trợ lẫn nhau linh hoạt dưới nhiều hình thức về những lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh; đẩy mạnh công tác trao đổi đoàn. Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực y tế. Bộ Công an Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nội vụ Cuba về tất cả các lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh như điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng và các loại vaccine. Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất các loại dược phẩm thế mạnh của Cuba…

    Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đồng chí Pedro Soca Pascual khẳng định, Bộ Nội vụ Cuba luôn coi trọng và nỗ lực duy trì, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Cuba, sẵn sàng tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

     

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .