Thứ Năm, 28/04/2022, 10:41 [GMT+7]

Tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về việc tăng cường đấu tranh với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát đường thuỷ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết xử lí hành vi khai thác cát trái phép.

Theo đó, Đội Cảnh sát đường thuỷ đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuỷ nội địa, nhất là khu vực thường xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Đồng thời, đơn vị thường xuyên vận động quần chúng Nhân dân tham gia tố giác tội phạm, kiên quyết xử lí nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép.

Đội Cảnh sát đường thuỷ - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An thường xuyên tuần tra kiểm soát, đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép
Đội Cảnh sát đường thuỷ - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An thường xuyên tuần tra kiểm soát, đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đội đã phát hiện 08 vụ khai thác trái phép, tạm giữ 08 tàu vỏ sắt và gần 207m3 cát; xử lí 01 vụ khai thác cát ngoài khung giờ quy định và 01 trường hợp sử dụng kích điện tận diệt thủy hải sản.

Điển hình: Tháng 01/2022, Đội Cảnh sát đường thuỷ và Công an huyện Hưng Nguyên đồng chù trì, phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang tàu vỏ sắt có số hiệu VR-15040110 đang khai thác cát trái phép, thu giữ gần 130m3 cát. Sáu công dân vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử lí theo quy định của pháp luật. Ngày 22/3/2022, Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt giữ 02 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc địa bàn xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; ngày 13/4/2022, phát hiện tàu vỏ sắt biển kiểm soát NA2631 khai thác cát ngoài khung giờ theo quy định, thu giữ gần 20m3 cát…

Các hoạt động khai thác cát trái phép thường diễn ra vào đêm khuya nên cơ quan chức năng rất vất vả trong đấu tranh
Các hoạt động khai thác cát trái phép thường diễn ra vào đêm khuya nên cơ quan chức năng rất vất vả trong đấu tranh

Thực trạng cho thấy, để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng khai thác cát trái phép thường hoạt động không cố định về thời gian và địa điểm; lúc thì hút cát giữa đêm khuya, lúc giữa trưa hoặc cả giờ tan tầm. Nhiều đối tượng còn “canh chừng” lực lượng chức năng; khi tổ tuần tra hoạt động thì họ “án binh bất động”, khi tổ tuần tra đi qua thì họ tiến hành hút cát với cường độ lớn.

Hiện nay, nhiều nhóm đã đầu tư phương tiện lớn, hiện đại để đẩy nhanh tốc độ khai thác. Trong lúc đó, điều kiện triển khai nghiệp vụ trên sông nước của cơ quan chức năng là khá phức tạp; phương tiện, thiết bị đang dần xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thuỷ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc khai thác cát trái phép cũng như các chế tài xử phạt nếu vi phạm. Từ đó, góp phần đưa hoạt động khai thác cát đúng theo các quy định của pháp luật.

Nhiều nhóm trang bị tàu công suất lớn để đẩy nhanh cường độ khai thác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng
Nhiều nhóm trang bị tàu công suất lớn để đẩy nhanh cường độ khai thác, gây khó khăn cho cơ quan chức năng

 

.

Bình Minh