Thứ Ba, 31/05/2022, 20:09 [GMT+7]

Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Sáng 31/5/2022, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 02 cháu Nguyễn Khả Hân, sinh năm 2016, trú tại xã Hạnh Lâm và Phan Sỹ Phúc, sinh năm 2013, trú tại xã Thanh Thuỷ, cùng huyện Thanh Chương.

Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần nhận đỡ đầu 02 cháu Nguyễn Khả Hân và Phan Sỹ Phúc với sự chứng kiến của cấp uỷ chính quyền, Hội Phụ nữ xã, lực lượng Công an xã và Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị
Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần nhận đỡ đầu 02 cháu Nguyễn Khả Hân và Phan Sỹ Phúc với sự chứng kiến của cấp uỷ chính quyền, Hội Phụ nữ xã, Công an xã và Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị

02 cháu Nguyễn Khả Hân và Phan Sỹ Phúc sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ cháu Hân mất vào năm 2021, hiện cháu sống cùng ông bà ngoại đã cao tuổi, thường xuyên đau ốm. Còn bố mẹ cháu Phúc đều bị bệnh nặng, hiện cháu sống cùng mẹ trong nhà tình thương do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Chương xây dựng.

Thấu hiểu, sẻ chia với hoàn cảnh của các cháu và gia đình, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần đã triển khai thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Theo đó, Hội sẽ hỗ trợ 02 cháu 1.000.000 đồng/tháng tiền ăn, học. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì trẻ em, Hội sẽ tặng quà có giá trị 1.000.000 đồng/lần. Tổng kinh phí hỗ trợ 02 cháu Hân và Phúc trong 05 năm (giai đoạn 2022 - 2027) là 70 triệu đồng.

Tặng quà 1/6 cho 02 cháu Hân và Phúc
Tặng quà 1/6 cho 02 cháu Hân và Phúc

Bên cạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu”, thời gian qua, Hội còn tổ chức phát gần 400 suất cháo ở Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An và tặng quà cho 06 cháu trong đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt, với tổng số tiền 06 triệu đồng.

Những hoạt động nói trên của Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, truyền đi thông điệp về một cuộc sống đầy tình yêu thương, chắp cánh cho các cháu thêm nghị lực vượt qua khó khăn để trở thành người công dân có ích.

.

Ngọc Anh

.