Thứ Sáu, 27/05/2022, 16:17 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu, chăm sóc trẻ mồ côi

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Hội phụ nữ và Công đoàn phòng nhận đỡ đầu em Hồ Anh Tú, sinh 2008, xóm 9, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An trao quà và nhận đỡ đầu em Hồ Anh Tú
Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An trao quà và nhận đỡ đầu em Hồ Anh Tú

Em Hồ Anh Tú sinh ra trong gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ mất sớm, Tú và 02 chị gái sống cùng cô ruột tại xã Nghi Phú. Khó khăn càng chồng chất khi người cô phát hiện bị bệnh tim và không có việc làm ổn định; 02 chị gái cũng bị tàn tật và thường xuyên đau ốm.

Sẻ chia với hoàn cảnh của cháu và gia đình, Hội Phụ nữ phối hợp với Công đoàn Phòng CSGT đã hỗ trợ 35.000.000 đồng/5 năm (giai đoạn 2022-2027). Ngày 27/5/2022, Hội Phụ nữ Phòng CSGT, Hội Phụ nữ xã Nghi Phú, Chi hội phụ nữ xóm 9 đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên em Hồ Anh Tú và gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đây là nguồn động viên to lớn giúp em Hồ Anh Tú và gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống
Đây là nguồn động viên to lớn giúp em Hồ Anh Tú và gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động nhằm vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (trước mắt tập trung trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19) có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng. Chương trình đang được Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An hưởng ứng và triển khai ở nhiều đơn vị, địa phương.

 

.

Bình Minh

.