Thứ Năm, 26/05/2022, 16:47 [GMT+7]

Xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe - Nhiều chuyển biến rõ nét

(Congan.nghean.gov.vn)-Đó là đánh giá của đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe trên địa bàn toàn tỉnh được Công an tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 26/5/2022.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh. Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo Công an một số huyện và Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Sau hơn 02 tháng ra quân thực hiện mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kĩ thuật đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Kết quả từ ngày 12/3/2022 đến hết ngày 17/5/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh tổ chức 5.094 ca tuần tra, kiểm soát giao thông với gần 25 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản chở hàng quá tải trọng 523 trường hợp (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 329 trường hợp; so với thời gian trước cao điểm tăng 285 trường hợp); chở hàng quá khổ giới hạn 530 trường hợp (tăng 324 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 275 trường hợp so với thời gian trước cao điểm); tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe 206 trường hợp (tăng 127 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 137 trường hợp so với thời gian trước cao điểm); chở hàng rơi vãi 999 trường hợp (tăng 692 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 512 trường hợp so với thời gian trước cao điểm)…

Một số đại biểu trình bày tại Hội nghị
Một số đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Những kết quả đã đạt được của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tạo ra những chuyển biến rõ nét, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh; tình trạng xe cơi nới, chở quá khổ, quá tải cơ bản được kiểm soát và xử lý nghiêm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã phân tích và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát giao thông trong thời gian qua.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành, thị trong tỉnh

Sau khi phân tích và chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và yêu cầu, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát thường xuyên... kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện quá tải trọng, thay đổi kích thước thành, thùng xe, phương tiện để xảy ra tình trạng rơi vãi trong quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền chế tài xử phạt vi phạm hành chính, các hậu quả của việc chở quá tải trọng để các lái xe, chủ xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ. Tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không chở hàng hóa quá tải trọng để phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm chất lượng các tuyến đường... gắn trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành chức năng, chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải hoạt động.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian thực hiện đợt cao điểm
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian thực hiện đợt cao điểm

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe trên địa bàn.

.

Văn Hậu

.