Thứ Tư, 20/10/2021, 15:30 [GMT+7]

Sơ kết 03 năm thực hiện mô hình 'Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc'

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 20/10/2021, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Qua 03 năm triển khai, mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hoạt động hiệu quả đã góp phần cùng lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Theo đó, các cấp Hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị. Với phương châm “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, cán bộ hội viên đã vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự mẫu mực, nhiều hội viên đã tham gia hóa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân; giúp chính quyền và lực lượng Công an giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Nổi bật là mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hưng Tây. Mô hình “2-1” (02 cựu chiến binh giúp đỡ 01 đối tượng hoàn lương), thông qua mô hình, đã quản lý, giáo dục hàng chục thanh, thiếu niên tiến bộ.

Đến nay, Hội đã thành lập được 18 câu lạc bộ an ninh tự quản với hơn 400 thành viên, 18 câu lạc bộ bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm với 540 cán bộ hội viên tham gia.

Các tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Các tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Toàn huyện xây dựng được 25 mô hình phòng chống ma túy, mại dâm hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, cán bộ hội viên cựu chiến binh còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; đã xây dựng 150 tổ tự quản; 156 hội viên cựu chiến binh là thành viên tổ Covid cộng đồng.

Tại hội nghị, UBND huyện Hưng Nguyên đã trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Cựu chiến binh với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

.

Hồng Hạnh

.