Thứ Tư, 18/08/2021, 16:59 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả 'Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

(Congan.nghean.gov.vn)-Những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chú trọng xây dựng, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) đã góp phần huy động sức mạnh của Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc trao tặng cờ Tổ quốc cho ban cán sự xóm 04, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc
Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc trao tặng cờ Tổ quốc cho ban cán sự xóm 04, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc

Hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hàng năm Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ là vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức dưới nhiều hình thức như: Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân phòng, chống dịch Covid-19; duy trì hoạt động mô hình “Tổ Covid cộng đồng”; xây dựng xã điển hình phong trào, phường điển hình về trật tự đô thị… Trong đó, lực lượng Công an là lực lượng nòng cốt, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

“Tổ Covid cộng đồng” phường Cửa Nam, thành phố Vinh tổ chức truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm
“Tổ Covid cộng đồng” phường Cửa Nam, thành phố Vinh tổ chức truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm

Để hưởng ứng Ngày hội, ngày 16/8/2021 vừa qua, Uỷ ban nhân dân xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc tổ chức lễ bàn giao hệ thống đèn điện thắp sáng gắn với đường cờ Tổ quốc tại xóm 04. Đây là địa bàn có đông đồng bào giáo dân sinh hoạt tại giáo họ Xuân Sơn, giáo xứ Xuân Mỹ. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc để duy trì mô hình. Hoạt động này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với cơ sở tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương.

.

Ngọc Anh

.