Thứ Năm, 14/10/2021, 17:20 [GMT+7]

Trung úy Công an hỗ trợ sản phụ trong khu cách ly sinh con

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trực chốt tại khu cách ly, Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc cùng các thành viên trong tổ trực đã hỗ trợ một sản phụ “vượt cạn” thành công.

Nhờ sự hỗ trợ của tổ công tác trực chốt trong đó có Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng, sản phụ Hiền đã “vượt cạn” thành công
Nhờ sự hỗ trợ của tổ công tác trực chốt trong đó có Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng, sản phụ Hiền đã “vượt cạn” thành công

Theo đó, khoảng 0h ngày 14/10/2021, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung toàn tỉnh thuộc thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Lộc cùng các thành viên tổ trực nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1995) nhờ hỗ trợ đưa vợ là chị Cao Thị Hiền (sinh năm 1996) đều trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương đến bệnh viện vì chị Hiền có dấu hiệu chuyển dạ sinh con.

Tiếp nhận thông tin, Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng cùng tổ trực đã động viên gia đình bình tĩnh, nhanh chóng gọi xe cấp cứu và cùng người nhà sản phụ chuẩn bị các vật dụng để đưa chị Hiền đến bệnh viện sinh con.

Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng (phải) làm nhiệm vụ tại khu cách ly
Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng (phải) làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mặc dù, trong điều kiện trời mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 8. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực từ tổ công tác trực chốt trong đó có Trung uý Nguyễn Mạnh Hoàng, sản phụ Hiền đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc và  “vượt cạn” thành công ngay trong đêm.

Chị Hiền cùng chồng từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe máy về Nghệ An và được đưa cách ly tập trung tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc từ ngày 03/10/2021.

.

Văn Hậu

.