Thứ Năm, 14/10/2021, 10:57 [GMT+7]

Công an Nghệ An giúp dân ứng phó bão số 8

(Congan.nghean.gov.vn)-Từ sáng ngày 14/10, bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, trọng điểm là Nghệ An và Hà Tĩnh. Để chủ động phòng, chống bão số 8, Nghệ An đã triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”, nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhân dân, công trình trọng điểm và cơ sở hạ tầng khác. Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chủ động triển khai các biện pháp giúp dân phòng, chống bão.

Công an xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) giúp dân neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 8
Công an xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) giúp dân neo đậu tàu thuyền để tránh bão số 8

Tại Nghệ An, trong thời gian qua đã xảy ra mưa lớn, nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng thấp trũng. Để chủ động ứng phó với bão, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn về tính mạng và hạn chế thiệt hại tài sản của Nhân dân, tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Triển khai phương án sơ tán dân vùng ven biển theo kịch bản bão cấp 9, triều cường 2 - 3m...

Công an huyện Quỳnh Lưu giúp dân gặt lúa phòng chống bão
Công an huyện Quỳnh Lưu giúp dân gặt lúa phòng chống bão

Nhằm giúp dân phòng chống bão số 8, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các đơn vị rà soát các phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán, di dời dân. Kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình, vận động Nhân dân không lên rừng, xuống khe suối và hạn chế tham gia giao thông trong thời gian có bão, mưa lũ…

Đặc biệt, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương ứng trực 100% quân số từ chiều 13/10 và sẵn sàng thực hiện lệnh điều động tham gia cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn trọng điểm, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ kép, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, triển khai phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An (bố trí nơi ở trú tránh bão, lương thực, thực phẩm, thức ăn nhanh, bảo đảm y tế...).

.

Minh Tâm - Đức Vũ

.