Thứ Năm, 14/10/2021, 14:39 [GMT+7]

Bình yên cho những cung đường hồi hương

(Congan.nghean.gov.vn)-Sau khi các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, hàng vạn công dân quê ở phía Bắc đã hồi hương tránh dịch bằng xe máy. Để đảm bảo an toàn cho người dân trên các tuyến đường, Công an các tỉnh, thành phố đã bố trí lực lượng dẫn đoàn và đảm bảo an ninh trật tự. Tại Nghệ An, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các phương án để đưa công dân ‘đi đến nơi, về đến chốn’.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và dẫn đoàn cho công dân từ miền Nam hồi hương. Ảnh: Trọng Tuấn
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và dẫn đoàn cho công dân từ miền Nam hồi hương. Ảnh: Trọng Tuấn

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên để hỗ trợ người dân bị lạc đường, phương tiện bị hư hỏng. Những trường hợp này được lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng dẫn đến nơi tập kết hoặc liên lạc các tiệm sửa chữa để sửa xe miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, Công an các huyện, thành, thị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, từ thiện để bố trí nơi nghỉ ngơi, tiếp sức cho công dân hồi hương. Trong quá trình triển khai thực hiện, các lực lượng luôn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Những hành động đẹp của lực lượng Công an, quân đội, y tế và người dân xứ Nghệ ân tình đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong kí ức của dòng người hồi hương.

Công an Nghệ An dẫn đường cho một đoàn xe từ miền Nam hồi hương qua địa bàn Nghệ An
Công an Nghệ An dẫn đường cho một đoàn xe từ miền Nam hồi hương qua địa bàn Nghệ An

Như trường hợp gia đình anh Xồng A Di, quê ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Ngày 02/10/2021, anh cùng vợ và con nhỏ chạy xe mô tô từ phía Nam về quê. Mải theo dòng xe nên đến khi tập kết ở khu cách ly tập trung dành cho công dân Nghệ An (thị xã Cửa Lò) thì anh mới biết mình bị lạc đường. Cùng tình cảnh như anh còn có 11 người khác quê Sơn La, Cao Bằng.

Giữa đất khách quê người, vừa không thông thạo đường sá vừa mệt mỏi nên gia đình anh Di và mọi người rất lo lắng. Nhưng ngay sau đó, mọi người được Đội 4 (Đội dẫn đoàn), Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An và cán bộ khu cách ly bố trí chỗ nghỉ ngơi và cơm canh chu tất. Đó là bữa ăn nóng đầu tiên kể từ khi anh Di và mọi người rong ruổi trên chiếc mô-tô từ 3 ngày trước đó. Tối đến, mọi người được bố trí những căn phòng ấm áp và “đánh” một giấc tới sáng. Đó cũng là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi chàng trai dân tộc Mông quyết định chạy xe máy vượt gần 2.000km về quê. Sáng hôm sau, đoàn của Xồng A Di được xe chuyên dụng của Đội 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An dẫn tới địa điểm tập kết, bàn giao cho lực lượng điều phối ở đây bố trí, sắp xếp bổ sung vào đoàn để về quê. Gia đình anh Di vẫy chào mảnh đất xứ Nghệ ân tình với nụ cười rạng rỡ trên môi…

Nữ cán bộ Đội 4 (Đội Dẫn đường) – Phòng CSGT Công an Nghệ An hướng dẫn người dân tại điểm dừng chân
Nữ cán bộ Đội 4 (Đội Dẫn đường) – Phòng CSGT Công an Nghệ An hướng dẫn người dân tại điểm dừng chân. Ảnh: Trọng Tuấn

Chỉ tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 13/10, sau khi các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 1.800 lượt cán bộ, chiến sỹ triển khai 30 phương án đón dẫn trên 15.000 công dân đến và qua địa bàn Nghệ An. Đội 4 - Phòng Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực 24/24h. Ngày cao điểm, đơn vị đón và dẫn khoảng 10 đoàn, với hơn 500 xe mô-tô, trên 600 người. Công an tỉnh Nghệ An cũng tăng cường hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ cho Đội Dẫn đoàn để góp phần giữ bình yên trên những cung đường hồi hương.

Tỉnh Nghệ An bố trí các điểm nghỉ ngơi để thuận tiện cho người dân
Tỉnh Nghệ An bố trí các điểm nghỉ ngơi để thuận tiện cho người dân
Hoạt động dẫn đoàn được thực hiện khoa học, chủ động nhiều phương án
Hoạt động dẫn đoàn được thực hiện khoa học, chủ động nhiều phương án

 

.

Bình Minh