Thứ Năm, 24/09/2020, 09:46 [GMT+7]

Bắt giữ gần 1.000 đồ chơi nguy hiểm phục vụ Tết Trung thu

(Congannghean.vn)-Tiến hành kiểm tra tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 đồ chơi nguy hiểm (không rõ nguồn gốc) mới được nhập về để phục vụ Tết Trung thu.
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số đồ chơi trẻ em nguy hiểm.
Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số đồ chơi trẻ em nguy hiểm.
Ngày 24/9 thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Nghệ An bắt giữ lượng lớn đồ chơi nguy hiểm.
 
Theo đó, vào chiều ngày 23/9 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiến hành kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, địa chỉ tại khối 23, phường Hồng Sơn (TP. Vinh). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 1000 đồ chơi trẻ em, gồm súng nhựa và kiếm nhựa - là những mặt hàng cấm kinh doanh. 
 
Theo lời khai của chủ cửa hàng, mặc dù biết pháp luật quy định rõ việc cấm các hành vi sản xuất, buôn bán đồ chơi nguy hiểm, tuy nhiên do xuất phát từ lợi nhuận cao từ việc kinh doanh đồ chơi nguy hiểm, nên đã mua số hàng trên về để bán kiếm lời trong dịp Tết Trung thu sắp tới.
 
Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng, hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở theo đúng quy định pháp luật.
.

Cao Loan

.