Chủ Nhật, 03/01/2021, 08:27 [GMT+7]

Nghệ An xử lý hơn 1.200 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng

(Congannghean.vn)-Sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan,  Quản lý thị trường (QLTT), … thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh đã bắt giữ, xử lý 1.256 vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, với tổng hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 60 tỉ đồng. 
Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt đối tượng (x) vận chuyển 259 kg pháo lậu
Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt đối tượng (x) vận chuyển 259 kg pháo lậu
Thông tin từ  BCĐ 389 tỉnh Nghệ An, những tháng cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hành vi vi phạm trên lĩnh vực hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng. Trong đó, nổi bật là vi phạm về tàng trữ, buôn bán pháo. Cụ thể, vào ngày 6/12, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ đối tượng Đào Thị Hương (SN 1975) trú tại thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 155 kg pháo nổ. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, tối 6/12, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ thêm 3 đối tượng Bùi Thị Quỳnh (SN 1991), Bùi Thị Thanh (SN 1977) cùng trú tại xóm Đức Xuân và Bùi Ngọc Triển (SN 1950) trú tại xóm Minh Sơn, cùng xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Tại nhà riêng của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 104 kg pháo nổ. Tổng số pháo thu được là 259 kg.
 
Theo số liệu thông kê của BCĐ 389 tỉnh, qua 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát thị trường dịp cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tháng 11 và tháng 12/2020), các lực lượng chức năng gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan,  QLTT… đã phát hiện, xử lý 1.256 vụ vi phạm buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, với tổng giá trị thu phạt 60 tỉ 675 triệu đồng. Trong đó, tiến hành khởi tố 71 vụ, 88 đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Riêng lực lượng QLTT Nghệ An, trong 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, đã phát hiện, xử lý 544 vụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, với tổng giá trị thu phạt 1,426 tỉ đồng.
 
Theo lực lượng chức năng, mặc dù liên tục kiểm tra, bắt giữ nhưng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.  Như tự chế các khoang chứa của xe ôtô để che giấu hàng hóa; ngụy trang che hàng cấm, hàng lậu trong các thùng bánh kẹo hoặc hoa quả và chuyên chở trên các phương tiện vận tải hiện đại, chủ yếu là ôtô các loại. Các đối tượng còn lợi dụng địa bàn vắng hoặc thời điểm đêm khuya để thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, vẫn còn một số lượng không nhỏ các hộ gia đình mở quầy hàng mà chưa đăng ký kinh doanh, tạo cơ hội cho những loại hàng giả, hàng kém chất lượng trà trộn, khó kiểm soát; tình trạng tăng giá, ép giá vẫn xảy ra trên một số địa bàn…
 
Ông Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng Cục QLTT Nghệ An, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 389 cho biết: Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, thời gian qua, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tiếp tục có chiều hướng gia tăng. 
 
Vì vậy, các thành viên trong BCĐ 389 cần tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại cửa khẩu, các đường mòn, lối mở biên giới, các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ, siêu thị, nơi phát luồng hàng, các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, ổ nhóm vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hoạt động gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
 
Tập trung vào các mặt hàng ma túy, vũ khí, pháo nổ, văn hóa phẩm độc hại, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, rượu ngoại, các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết… Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp điều tiết cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường những tháng cuối năm. Tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết. Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ cần phối hợp chặt chẽ, cùng với cơ quan thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
.

Cao Loan

.