Thứ Hai, 27/07/2020, 15:42 [GMT+7]

Xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân: Tiến gần nông thôn mới nâng cao

(Congannghean.vn)-Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, các tiêu chí NTM luôn được xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh  giữ vững và nâng cao. Trên cơ sở đó, địa phương đang dồn sức để về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2020.
 
Tiếp tục thực hiện nhiều phần việc cụ thể, thiết thực
 
Năm 2020 là năm mà cả hệ thống chính trị, xã hội của Xuân Giang cùng vào cuộc tiếp tục củng cố đạt chuẩn các tiêu chí một cách bền vững, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để thực hiện được nhiệm vụ xây dựng thành công xã NTM nâng cao, ngay từ đầu năm, Xuân Giang đã triển khai phát động lễ ra quân xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu 2020.
Nhân dân thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang ra quân làm đường giao thông nông thôn
Nhân dân thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang ra quân làm đường giao thông nông thôn
 
Xã đã khởi công xây dựng công trình các tuyến đường giao thông nông thôn trục chính nội đồng 1,6 km với tổng giá trị thực hiện 1,370 tỉ đồng. Cắm bổ sung 50 mốc, 25 biển báo quy hoạch, 80 cụm quảng cáo tại các thôn. Xây dựng tuyến đường mẫu thôn Hồng Thịnh 250 m, xây dựng cổng làng thôn Hồng Khánh, thôn Lam Thủy. Láng 13,256 m lề đường giao thông nông thôn. Thực hiện xây dựng 324 m đường giao thông nội đồng, 140 m rãnh thoát nước trục thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Thôn Lam Thủy xây dựng sân khấu thôn, xây dựng bồn hoa bờ rào xanh 2.500 m tuyến đường trạm điện. Cắt tỉa, trồng thay thế hàng rào xanh tại 7/7 thôn. Sửa chữa khuôn viên nhà văn hóa, lắp đặt khu vui chơi trẻ em tại thôn Hồng Thịnh. Trồng 100 cây Sao đen bóng mát dọc tuyến đường thôn An Tiên.
 
Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng NTM, nhờ tạo được sự đồng thuận, người dân đã tự nguyện góp công, góp của chỉnh trang, xây mới hệ thống giao thông nông thôn; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, phát triển kinh tế. 
 
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, cho biết thêm: “Phong trào xây dựng NTM luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, đoàn kết của người dân. Nhờ đó, chính trị được giữ vững, diện mạo thôn quê khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân đi lên. Người dân không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn có phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh. Các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao thường xuyên tổ chức thi đấu, giao lưu, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm nhờ đó thêm gắn kết, bền chặt”.
Một góc xã Xuân Giang hôm nay
Một góc xã Xuân Giang hôm nay
Diện mạo NTM nâng cao đang dần hình thành
 
Xuân Giang đang nỗ lực phấn đấu trở thành địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2020, làm tiền đề xây dựng NTM kiểu mẫu vào những năm tiếp theo. Một diện mạo NTM nâng cao đang dần hình thành và ngày một rõ nét. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 46 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%; tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. Xã không có nhà tạm, dột nát; 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván; gần 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 7 loại vắc xin.
 
Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết thêm: “Để hoàn thiện cơ bản các tiêu chí NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Giang tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung giữ vững an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa”.
 
Đích đến xã đạt chuẩn NTM nâng cao không còn xa, tin rằng với việc thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, Xuân Giang sẽ cán đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.
.

Thùy Dung

.