Thứ Tư, 15/07/2020, 11:02 [GMT+7]
Xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên

Nhiều thành quả, lắm khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Bước sang năm thứ 9 thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng đến nay xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên chỉ mới hoàn thành được 13/19 tiêu chí. Mặc dù đã đạt được những thành quả đáng tự hào trong quá trình xây dựng NTM, tuy nhiên để hoàn thành được 6 tiêu chí còn lại, địa phương cũng đang phải tháo gỡ nhiều “nút thắt” như: Tốc độ phát triển kinh tế của địa phương còn chậm, tỉ lệ hộ nghèo cao, hệ thống cơ sở hạ tầng có nhiều bất cập, các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở vật chất trường học và các tiêu chí về giáo dục còn ở mức thấp…

Hưng Yên Nam là xã thuộc vùng Đông Bắc của huyện Hưng Nguyên, cách trung tâm huyện khoảng 12 km, là xã mới thành lập tháng 5/2009 sau khi chia tách từ xã Hưng Yên cũ thành hai xã Hưng Yên Bắc và Hưng Yên Nam, lại nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng nên tình trạng mất mùa vẫn diễn ra hàng năm. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay Hưng Yên Nam mới chỉ hoàn thành được 13 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu,                       Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam
Trao đổi với phóng viên Báo Công an Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam chia sẻ: “Không chỉ là địa phương mới thành lập, hay gặp nhiều thiên tai mà thu nhập và hộ nghèo cũng là những trở ngại lớn của Hưng Yên Nam, bởi cơ cấu kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm chủ yếu. Thêm vào đó, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ rất chậm phát triển. Đặc biệt là hệ thống điện đường trường trạm, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước bẩn và hệ thống xử lý rác thải hầu như đang ở vạch xuất phát”.
 
Với điểm xuất phát thấp, quá trình triển khai xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận từ cán bộ, nhân dân, nhìn lại quá trình xây dựng NTM, xã Hưng Yên Nam vẫn có thể tự hào với những thành quả mà địa phương đã đạt được. Cụ thể: Chỉ tính trong giai đoạn từ năm 2014 - 2018, địa phương đã huy động sức dân  đóng góp trên 13,2 tỉ đồng để thực hiện các chỉ tiêu về giao thông, nhà ở; bê tông hóa 5,5 km đường trục chính xóm; đưa trụ sở UBND xã và nhà văn hóa đa chức năng xã vào sử dụng; tỉ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch trên 85%; trên 95% người dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; tỉ lệ hộ nghèo từ 10% lúc mới thành lập xã hiện giảm xuống chỉ còn 3,64%...
Trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam vừa được đưa và sử dụng từ ngày 26/5/2020
Trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam vừa được đưa và sử dụng từ ngày 26/5/2020
 
Nói về khó khăn lớn nhất trong quá trình xây dựng NTM mà Hưng Yên Nam đang gặp phải hiện nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết thêm: Việc thiếu và chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công chính là một trong những nguyên nhân khiến cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở Hưng Yên Nam gặp nhiều khó khăn. Mặc dù thời gian qua, xã đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trường học… đồng thời tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sức người, sức của xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng do đời sống còn nhiều khó khăn nên sự đóng góp của nhân dân không đáng kể.
 
Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp ở xã gần như không có, kinh phí thực hiện chương trình hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn hạn hẹp được phân cấp hàng năm, hiện xã chỉ mới tiếp nhận được 2 tỉ đồng trong số xấp xỉ 4,9 tỉ đồng kế hoạch gói hỗ trợ xây dựng mà địa phương sẽ được nhận từ cấp trên để xây dựng các công trình phúc lợi. Điều này cũng khiến nợ công hiện tại của địa phương khá cao và khó hoàn thành được một số tiêu chí đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn như: cơ sở vật chất, văn hóa, trường học, y tế…
 
Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân, nhiều năm qua trong công tác phát triển kinh tế xã hội, xã Hưng Yên Nam đã có nhiều thành tích đáng khích lệ. Cái khó của Hưng Yên Nam là nguồn lực đầu tư xây dựng NTM còn nhiều khó khăn. Hưng Yên Nam rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, ban, ngành, đặc biệt là sự đầu tư của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, con em là người dân Hưng Yên Nam đang sinh sống trong và ngoài nước ủng hộ, chung tay góp sức cùng với xã nhà để Hưng Yên Nam vượt qua thử thách, hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới.
.

P.V

.