Thứ Sáu, 24/07/2020, 16:41 [GMT+7]
Xã Nghi Xuân

Điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nghi Lộc

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Phóng viên Báo Công an Nghệ An trao đổi với đồng chí                 Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân về tình hình                  kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã
Phóng viên Báo Công an Nghệ An trao đổi với đồng chí Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã
Đồng chí Phạm Ngọc Duyên, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc cho biết, năm 2014, Nghi Xuân vinh dự là đơn vị đầu tiên của huyện Nghi Lộc về đích nông thôn mới. Năm nay, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, như thời tiết nắng nóng, hạn hán kéo dài, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp... Thế nhưng, vượt qua mọi khó khăn, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất  ước đạt 197,306 tỉ đồng/383,534 tỉ đồng (đạt 60% kế hoạch năm).  Trong đó: Nông lâm thủy sản ước đạt 22,332 tỉ đồng/40,604 tỉ đồng (đạt 51,4% kế hoạch năm); ngành  Công nghiệp, xây dựng ước đạt 105,155 tỉ đồng/187,776 tỉ đồng  (đạt 56% kế hoạch năm). Riêng ngành Dịch vụ ước đạt 69,819 tỉ đồng/155,154 tỉ đồng (đạt 45% kế hoạch năm).
 
Một trong những lợi thế của địa phương đó là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo đó, Nghi Xuân hiện đang xây dựng công trình Trường Mầm non Nghi Xuân với tổng dự toán 12 tỉ đồng, tiếp tục xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi, giải tỏa hành lang giao thông trên địa bàn xã. 
 
Phát huy lợi thế vùng phụ cận TP Vinh, TX Cửa Lò, cùng với việc đầu tư, nâng cấp chợ Mai Trang, điều kiện giao thông thuận lợi, nhân dân mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Với gần 40 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhiều cơ sở buôn bán, dịch vụ ăn uống đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân đi xuất khẩu lao động. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số lao động xuất khẩu đi nước ngoài có khoảng 1.300 người. Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 19 lao động đi xuất khẩu tại các nước, thu nhập bình quân là 8 triệu đồng/người/tháng. 
Một góc Nghi Xuân hôm nay
Một góc Nghi Xuân hôm nay
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là tập trung cao độ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
 
Một trong những mặt nổi bật ở Nghi Xuân đó là chú trọng công tác y tế. Trong  6 tháng đầu năm, UBND xã phối hợp với Trạm Y tế thành lập đoàn kiểm tra VSATTP, kiểm tra các hộ kinh doanh ăn uống, hàng ăn trên địa bàn, cao điểm tập trung trong thời gian dịch COVID-19. Trạm Y tế xã đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện Đề án “Vì sức khỏe nhân dân và vận hành xe vận chuyển cấp cứu bệnh nhân”.  Các hộ gia đình có nhu cầu vận chuyển cấp cứu bệnh nhân đều được triển khai đáp ứng kịp thời. Từ đầu năm đến nay đã vận chuyển được 127 chuyến. 
Xã Nghi Xuân đang dần trở thành điểm sáng trong phát triển KTXH của huyện Nghi Lộc
Xã Nghi Xuân điểm sáng trong phát triển KTXH của huyện Nghi Lộc
Song song với đó, với vai trò nòng cốt, Ban Công an xã Nghi Xuân đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng thuận từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những xã phát triển toàn diện trên các mặt, sớm được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
.

Tuyết Hậu

.