Thứ Hai, 20/07/2020, 10:28 [GMT+7]
Xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Trong khó khăn nhưng kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục phát triển

(Congannghean.vn)-Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển về mọi mặt của địa phương, song nhờ bám sát sự chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực ở các lĩnh vực nên kinh tế - xã hội của xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc vẫn tiếp tục duy trì, phát triển.
Đồng chí Hoàng Trung Thông,  Chủ tịch UBND xã Nghi Phương
Đồng chí Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Nghi Phương
Trong 6 tháng đầu năm 2020, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, toàn xã gieo cấy được trên 500 ha lúa, năng suất ước đạt 6,3 tấn/ha, sản lượng ước đạt 3.167 tấn. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì và phát triển. Đến nay, tổng đàn gia súc (trâu, bò) có hơn 1.450 con, lợn 250 con, gia cầm 80.000 con. Lĩnh vực quy hoạch - xây dựng cơ bản được quan tâm, chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, địa phương đã xây dựng được nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa như: Hoàn thành đưa vào sử dụng nhà văn hóa kiêm hội trường nhân dân xã; xây dựng thêm 9,4 km đường bê tông theo tiêu chuẩn nông thôn mới; sửa chữa cải tạo hội trường cũ thành 6 phòng làm việc của MTTQ, các đoàn thể; vận động xã hội hóa tuyến đường cờ trung tâm xã dài 1,5 km; triển khai xây dựng 10 phòng học, phòng chức năng tại trường THCS… Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt, đảm bảo thường trực 24/24 giờ; tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai trong 6 tháng đầu năm được tiêm chủng đạt 100%; công tác quản lý vệ sinh ATTP được triển khai thực hiện theo quy định.
 
Đồng chí Hoàng Trung Thông, Chủ tịch UBND xã Nghi Phương cho biết thêm: “Hiện thu nhập bình quân đầu người của Nghi Phương đạt 42 triệu đồng/người/năm/; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,74%; tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt trên 10%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng  phù hợp với đặc điểm của địa phương.  Hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội được xây dựng và có bước phát triển mạnh”.
Nhà Văn hóa xã Nghi Phương vừa được xây dựng mới khang trang, to đẹp
Nhà Văn hóa xã Nghi Phương vừa được xây dựng mới khang trang, to đẹp
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2020, xã Nghi Phương đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ mùa đảm bảo thời vụ, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường các biện pháp đảm bảo thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng trong công tác xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách và công tác đảm bảo xã hội khác.
 
Có thể nói, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục là động lực để xã Nghi Phương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. Chặng đường phía trước tuy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song với ý chí và quyết tâm cao, tin chắc rằng Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ đưa xã nhà về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.
.

An Bình

.