Chủ Nhật, 25/10/2020, 08:55 [GMT+7]

"Chia khó" với lực lượng công an và bà con nơi rốn lũ Quảng Bình

(Congannghean.vn)-Tiếp tục hành trình cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, chiều 24/10, đoàn công tác Công an thị xã Hoàng Mai do đồng chí Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà cho CBCS và bà con nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã trao tặng Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã trao tặng Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do ảnh hưởng của trận mưa lũ lịch sử vừa qua. Hiện nay, dù thời tiết đã nắng ráo nhưng nước vẫn chưa rút hết. Tại nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn nhất là tại 3 xã Mỹ Thủy, Liên Thủy và An Thủy. Lũ lụt khiến tài sản của các gia đình bị hư hỏng nặng, hầu hết các thiết bị, đồ dùng trong gia đình đều bị nhấn chìm, cuộc sống người dân đã khó khăn nay càng trở nên cơ cực hơn. 

Hỗ trợ đồng bào các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Hỗ trợ đồng bào các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Chia sẻ với bà con nơi đây, đoàn đã hỗ trợ các gia đình tiền mặt, nhiều phần quà nhu yếu phẩm: gạo, nước uống, sữa, sách vở, quần áo…. nhằm động viên bà con nhân dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ đồng bào các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy
Hỗ trợ đồng bào các xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Dịp này, Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã trao tặng Công an huyện Lệ Thủy 20 triệu đồng để đơn vị khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Do ảnh hưởng của mưa lũ, Công an huyện Lệ Thủy và Công an các xã trên địa bàn cũng bị thiệt hại nặng nề, trụ sở bị ngập nước làm hư hỏng nhiều tài sản, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu. Đoàn cũng đã hỗ trợ Công an xã Mỹ Thuỷ, Công an xã Liên Thuỷ nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước khoáng...

Dầm mình trong nước lũ đến với bà con huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Dầm mình trong nước lũ đến với bà con huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Những ngày qua, với tinh tần tương thân tương ái, tất cả hướng về miền Trung ruột thịt, Công an thị xã Hoàng Mai đã thành lập các đoàn công tác thăm, hỗ trợ đồng bào miền Trung tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Với số tiền quyên góp được hơn 140 triệu đồng, Công an thị xã cũng đã kêu gọi ủng hộ được 5 tấn gạo, 100 thùng sữa, 50 két nước… để trao tặng cho người dân.

Dịp này, Công an thị xã cũng đã phối hợp với các đoàn thiện nguyện của thị xã Hoàng Mai đến với đồng bào vùng lũ. Theo đó, trong những ngày qua, đoàn đã tới bà con nhân dân các xã Tượng Sơn, Thạch Bàn, Thạch Định, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là những nơi bị ngập lụt nặng nề nhất trên địa bàn. Trong đó tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên vẫn còn bị ngập sâu trong nước, đoàn đã dầm mình trong nước lũ, chở nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho người dân.

Dầm mình trong nước lũ đến với bà con huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Dầm mình trong nước lũ đến với bà con huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Việc làm này của CBCS Công an thị xã Hoàng Mai khiến bà con nhân dân xúc động. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà bà con nhân dân tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình; huyện Hướng Hoá và Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
 

.

Huyền Thương