Thứ Bảy, 24/10/2020, 10:29 [GMT+7]

Xúc động lễ tang Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung hy sinh tại Quảng Trị

(Conganngnhean.vn)-Sáng 24/10, hàng trăm người đã tập trung trước tư gia Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương để kính cẩn nghiêng mình, tiễn biệt.

Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung, sinh ngày 9/12/1978; chức vụ: Nhân viên  bảo mật, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337; nguyên quán tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, là một trong số 22 cán bộ, quân nhân Đoàn 337 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị trong ngày 18/10.
Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung, sinh ngày 9/12/1978; chức vụ: Nhân viên bảo mật, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337; nguyên quán tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, là một trong số 22 cán bộ, quân nhân Đoàn 337 đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị trong ngày 18/10.
Khoảng 7h ngày 24/10, hàng trăm người đã tập trung trước tư gia Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung để vào viếng.
Khoảng 7h ngày 24/10, hàng trăm người đã tập trung trước tư gia Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung để vào viếng.

 

 

Mở đầu Lễ viếng là Đoàn Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh
Mở đầu Lễ viếng là Đoàn Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do các đồng chí lãnh đạo Phòng PA02; PX04 cùng đại diện Công đoàn Công an tỉnh đã đến thắp hương kính viếng liệt sỹ.
 
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do các đồng chí lãnh đạo Phòng PA02; PX04 cùng đại diện Công đoàn Công an tỉnh đã đến thắp hương kính viếng liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do các đồng chí lãnh đạo Phòng PA02; PX04 cùng đại diện Công đoàn Công an tỉnh đã đến thắp hương kính viếng liệt sỹ.
Gương mặt thất thần của những người thân Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung
Gương mặt thất thần của những người thân Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung
 Được biết trong 22 quân nhân của Đoàn 337 (Đoàn kinh tế Quốc Phòng) hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 18/10 thì Nghệ An có 8 liệt sỹ. Sau lễ viếng và Lễ truy điệu được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào sáng 22/10, di hài các liệt sĩ được đưa về quê nhà để an táng trong các ngày 23 và 24-10.
Được biết trong 22 quân nhân của Đoàn 337 (Đoàn kinh tế Quốc Phòng) hy sinh trong trận sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày 18/10 thì Nghệ An có 8 liệt sỹ. Sau lễ viếng và Lễ truy điệu được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào sáng 22/10, di hài các liệt sĩ được đưa về quê nhà để an táng trong các ngày 23 và 24-10.
Trước đó, ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng
Trước đó, ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

 

.

PV

.