Thứ Hai, 19/10/2020, 15:44 [GMT+7]

Lễ an táng 03 liệt sĩ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ

(Congannghean.vn)-Chiều 19/10, Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Vinh tổ chức Lễ an táng 03 liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ (ngày 13/10/2020) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự lễ và thắp hương cho các liệt sĩ có đại biểu Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ tỉnh Nghệ An; Bộ Tư lệnh Quân Khu IV; Lực vũ trang tỉnh Nghệ An; Thành Ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ TP Vinh; Thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo người dân... 

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tp Vinh trong sáng 19/10
Hài cốt các liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tp Vinh trong sáng 19/10
Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ
Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ
Các liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, gồm: Liệt sĩ Thượng tá Lê Tất Thắng (Sn 1978, Quê quán, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn); Liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (Sn 1991, Quê quán, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) và Liệt sĩ Đại úy Đinh Văn Trung (Sn 1984, Quê quán, phường Bến Thủy, Tp Vinh).
 
Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Đại Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh đã đến thắp hương kính viếng các liệt sĩ.
 
Trước giờ làm Lễ an táng cho các liệt sĩ, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền – Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Nghệ An tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình các liệt sĩ.
 
Trước đó,  Trưa 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc. Chiều 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 lên đường vào khu vực bị sạt lở chuẩn bị phương án ứng cứu. Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn công tác dừng chân nghỉ ở Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người bị vùi lấp. Đến 19h20 phút ngày 15/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy 13 thi thể của đoàn cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu khu 67. Trong số 13 liệt sĩ hi sinh của đoàn công tác có 04 liệt sĩ quê ở tỉnh Nghệ An, 03 liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Tp Vinh. Liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, an táng tại quê nhà huyện Nghi Lộc.
Thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Lễ an táng
Thân nhân các gia đình liệt sĩ tại Lễ an táng


Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân khu IV và Công an tỉnh dự lễ an táng
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND TP Vinh, Quân khu IV và Công an tỉnh dự lễ an táng


 

 

.

Đức Thắng

.