Chủ Nhật, 18/10/2020, 18:18 [GMT+7]

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

(Congannghean.vn)-Chiều 18/10, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thu Hường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, các nhà báo đặt nhiều câu hỏi liên quan đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025: Về mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; về công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; về cơ chế triển khai, về triển khai Chương trình hành động, về vai trò, vị trí TP Vinh trong thời gian qua..

Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nói riêng và quá trình phát triển của Nghệ An nói chung. Với tinh thần cởi mở, chia sẻ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trả lời các câu hỏi, những quan tâm, băn khoăn của các nhà báo.

Đại biểu và đại diện các cơ quan báo chí dự họp
Đại biểu và đại diện các cơ quan báo chí dự họp

Về băn khoăn của các nhà báo về tình hình Nghệ An: “Xã hiền, huyện không có quyền, tỉnh mở nhưng sở thắt” ảnh hưởng công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thừa nhận trực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, thời quan qua, Nghệ An đã trăn trở về công tác thu hút đầu tư, các chỉ số đã cải thiện nhưng chưa đáp ứng nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ kiên quyết đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là cải cách hành chính. Lãnh đạo tỉnh cũng đã phân công đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó CHủ tịch UBND tỉnh phụ trách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. “Làm đúng, làm nhanh, đồng hành hỗ trợ với nhà đầu tư”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Đại diện một cơ quan báo chí phát biểu
Đại diện một cơ quan báo chí phát biểu

Về câu hỏi của các nhà báo về một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII không đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chỉ ra một trong những nguyên nhân: Do chỉ tiêu đặt ra cao và những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến quá trình triển khai. Rút kinh nghiệm, nhiệm kỳ này, tỉnh Nghệ An sẽ quyết tâm thực hiện. Trong dự thảo Nghị quyết đã nêu các nhiệm vụ, giải pháp; trong Chương trình hành động, quan điểm cần tập trung vào trọng tâm, trọng điểm: Trong lập quy hoạch tỉnh để định hướng cho giai đoạn phát triển dài hạn; tháo gỡ nút thắt hạ tầng; sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn...

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ sự tin tưởng đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan báo chí để hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025...

.

MAI HẬU