Thứ Ba, 20/10/2020, 11:18 [GMT+7]

Nghi Lộc: Lễ an táng liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 20/10, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ an táng liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, hi sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 13/10/2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự lễ và thắp hương cho liệt sỹ có đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An;  Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An; thân nhân gia đình liệt sỹ và đông đảo người dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,  huyện Nghi Lộc, Quân khu 4 và Công an tỉnh dự lễ an táng
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Nghi Lộc, Quân khu 4 và Công an tỉnh dự lễ an táng

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng và Đại tá Cao Minh Huyền cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh đã đến thắp hương kính viếng liệt sỹ.

Hài cốt liệt sỹ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng được đưa về nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc
Hài cốt liệt sỹ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng được đưa về nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 4 là một trong 13 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình đi làm nhiệm vụ tại địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, trưa ngày 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc. Chiều ngày 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 lên đường vào khu vực sạt lở chuẩn bị phương án ứng cứu. Rạng sáng ngày 13/10, khu vực đoàn công tác dừng chân nghỉ ở Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người bị vùi lấp. Đến 19 giờ 20 phút ngày 15/10, lực lượng cứu hộ tìm thấy 13 thi thể của đoàn cán bộ, chiến sĩ ở Tiểu khu 67.

Thân nhân gia đình liệt sỹ tại Lễ an táng
Thân nhân gia đình liệt sỹ tại Lễ an táng

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979), tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí được  thừa hưởng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ từ người bố của mình, năm 1998, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chàng thanh niên Nguyễn Tiến Dũng đăng ký và thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sau 5 năm học tập, ra trường với tấm bằng xuất sắc, anh được trở về quê hương Nghệ An công tác tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4). Tháng 9/ 2020 sau khi hoàn thành 2 năm học tập nghiên cứu tại Liên bang Nga, đồng chí được điều về giữ chức Phó trưởng phòng Tác chiến Quân khu 4. Vốn là con người cần mẫn, nhiệt tình trách nhiệm nên trải qua các cương vị anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên, đồng đội hết mực tin tưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ

"Với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ".  

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng và Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng và Đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Tiến Dũng.


 

Các đoàn đại biểu dâng hoa, thắp hương kính viếng liệt sỹ.
Các đoàn đại biểu dâng hoa, thắp hương kính viếng liệt sỹ.

 

 

 

Lễ an táng được tổ chức trang trọng
Lễ an táng được tổ chức trang trọng

 

Người dân, học sinh có mặt ở nghĩa trang để tiễn đưa liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng
Người dân, học sinh có mặt ở nghĩa trang để tiễn đưa liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng

 

.

Phan Tuyết