Thứ Năm, 22/10/2020, 16:38 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

(Congannghean.vn)-Những ngày vừa qua, tình hình mưa bão, ngập lụt, sạt lở ở các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp, khó lường, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng; nhất là tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa sức lực về mặt con người và phương tiện ứng trực, hỗ trợ và chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh giúp đỡ bà con nhân dân vũng lũ, nước ngập sâu bằng những hành động thiết thực, kịp thời.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các CBCS quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả do thiên tai lũ lụt
Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các CBCS quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả do thiên tai lũ lụt

Tình cảnh của người dân các tỉnh miền Trung hiện nay vô cùng khó khăn, đang ngày đêm oằn mình vật lộn, chống chọi với lũ lụt, mất người thân, thiếu lương thực, nước uống và không còn mái ấm che mưa, che nắng. Hình ảnh về lũ lụt trong những ngày qua đã khiến nhiều người không khỏi day dứt. Sáng ngày 22/10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung; kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sỹ, người lao động cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung bằng tinh thần cũng như vật chất; đồng thời tích cực vận động các nhà hảo tâm cùng phối hợp hỗ trợ, ủng hộ bà côn nhân dân kịp thời. Trong buổi sáng, số tiền thu được là hơn 50 triệu đồng.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Hiện nay, Đảng uỷ, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ làm tốt công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai và sẵn sàng về lực lượng, phương tiện chi viện, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung.
Chu Minh

 

.

Chu Minh