Thứ Tư, 21/10/2020, 11:29 [GMT+7]

CBCS cùng người dân trắng đêm nấu bánh chưng cho đồng bào vũng lũ

(Congannghean.vn)-Sáng nay (21/10), hàng trăm đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An tham gia nấu bánh chưng cho đồng bào miền Trung. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh động viên các đoàn viên tham gia nấu bánh chưng
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh động viên các đoàn viên tham gia nấu bánh chưng
Để chia sẻ với đồng bào vùng lũ miền Trung, nhiều hoạt động hướng về đồng bào miền Trung lũ lụt được triển khai và lan tỏa trong nhân dân. Tại TP Vinh cũng như nhiều địa phương, người dân đã tổ chức nấu bánh chưng gửi vào cho đồng bào vùng lũ. Chương trình “Bánh chưng xanh ấm lòng đồng bào vùng lũ” do Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội doanh nhân trẻ, Lữ đoàn phòng không 283 Quân khu 4 tổ chức để ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. 
 
Tại thành phố Vinh, chương trình “Bánh chưng xanh ấm lòng đồng bào vùng lũ” được tổ chức tại 5 điểm. Các doanh nghiệp, bà con nhân dân đã tham gia ủng hộ vật chất và ngày công để nấu hàng ngàn chiếc bánh chung cho đồng bào miền Trung. Chương trình nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức và doanh nghiệp tham gia. Trong ngày đầu tiên, hàng trăm bạn trẻ, CBCS cùng người dân đã trắng đêm gói, nấu 3.000 chiếc bánh chưng để kịp vận chuyển vào cho đồng bào vùng lũ vào rạng sáng nay. Cũng trong sáng nay, hàng trăm CBCS, đoàn viên thanh niên các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã có mặt tại bến xe phía Đông (xã Nghi Phú, TP Vinh) từ rất sớm tham gia nấu bánh chưng. Những chiếc bánh chưng được gói bằng lá chuối thay vì lá dong truyền thống, được gói với kích thước vừa phải, thuận lợi cho bà con trong ngày mưa lũ. Mỗi người một công việc, người rửa lá, người thái thịt, người chuẩn bị dây buộc, người gói bánh, người thổi lửa… tất cả đều hối hả, khẩn trương để kịp gói và nấu chín bánh gửi vào vùng lũ miền Trung.
 
Đồng chí Đại úy Lê Bá Nhân, Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Hưởng ứng chương trình của Tỉnh đoàn phát động, những ngày qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và tinh thần “tương thân tương ái” tham gia nấu bánh chưng chung tay giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai khắc phục.
 
Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã đến động viên các bạn trẻ tham gia nấu bánh chưng. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao cách làm hay, nhân văn của các đoàn viên thanh niên, CBCS cũng như các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Việc nấu bánh chưng không chỉ thể hiện tấm lòng, tình cảm dành cho đồng bào vùng lũ mà còn rất thiết thực trong điều kiện hiện nay khi bà con đang rất thiếu nước sạch và thức ăn. 
 
Không chỉ tại thành phố Vinh, nhiều địa phương khác như Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương… bà con nhân dân cũng tổ chức kêu gọi và thức trắng đêm để nấu hàng trăm nồi bánh chưng chuyển vào bà con vùng lũ. Đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An cho biết: Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN toàn tỉnh đã tích cực quyên góp, kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ bà con miền Trung. Chương trình nhận được sự ủng hộ tích cực, ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Bằng tất cả tấm lòng, tình cảm của người dân xứ Nghệ sẽ cùng tiếp thêm sức mạnh mong đồng bào vùng lũ miền Trung sẽ sớm vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống”. 
Từ sáng sớm ĐVTN Công an tỉnh và Quân khu 4 đã có mặt để chuẩn bị gói bánh
Từ sáng sớm ĐVTN Công an tỉnh và Quân khu 4 đã có mặt để chuẩn bị gói bánh
Các CBCS, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia nấu bánh chưng
Các CBCS, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia nấu bánh chưng
Những đôi tay quen với hồ sơ nay trở nên thuần thục, khéo léo hơn để chuẩn bị nguyên liệu gói bánh
Những đôi tay quen với hồ sơ nay trở nên thuần thục, khéo léo hơn để chuẩn bị nguyên liệu gói bánh
Những chiếc bánh chưng được gói bằng lá chuối thay vì lá dong như truyền thống
Những chiếc bánh chưng được gói bằng lá chuối thay vì lá dong như truyền thống
Mỗi người một công đoạn để nhanh chóng hoàn tất việc gói, nấu bánh chưng
Mỗi người một công đoạn để nhanh chóng hoàn tất việc gói, nấu bánh chưng
Những chiếc bánh được gói với kích thước vừa đủ cho người dân có thể sử dụng ngay
Những chiếc bánh được gói với kích thước vừa đủ cho người dân có thể sử dụng ngay
Các CBCS thay phiên nhau túc trực, thức trắng đêm để canh chừng bánh chưng
Các CBCS thay phiên nhau túc trực, thức trắng đêm để canh chừng bánh chưng
Trong ngày đầu tiên, mọi người đã hoàn thành xong 3.000 chiếc bánh chưng để chuyển vào cho người dân
Trong ngày đầu tiên, mọi người đã hoàn thành xong 3.000 chiếc bánh chưng để chuyển vào cho người dân
Không khí nấu bánh chưng diễn ra rất khẩn trương để kịp vận chuyển vào cho đồng bào miền Trung
Không khí nấu bánh chưng diễn ra rất khẩn trương để kịp vận chuyển vào cho đồng bào miền Trung

 

.

Huyền Thương

.