Thứ Ba, 20/10/2020, 15:15 [GMT+7]

Lính cứu nạn Nghệ An dầm mình trong mưa lũ giúp đỡ nhân dân Hà Tĩnh

(Congannghean.vn)-Trong hai ngày lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã dầm mình trong nước lũ để giúp đỡ, hỗ trợ bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 
Đến sáng nay 20/10, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã giảm tuy nhiên do hồ Kẻ Gỗ xả với lưu lượng lớn nên nhiều khu vực tại thành phố Hà Tĩnh vẫn ngập sâu trong nước. Sáng nay, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An vẫn túc trực tại thành phố Hà Tĩnh, triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ người dân tại những nơi bị ngập sâu, cô lập.
 
Thượng úy Lê Quốc Phúc, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông cho biết: “Do lượng nước rút chậm nên đến sáng nay nhiều khu vực trong thành phố vẫn bị cô lập, bị ngập sâu. Đến đêm qua, tại những nơi bị ngập sâu, chúng tôi đã tổ chức cứu nạn cứu hộ, đưa người già và trẻ em sơ tán đến nơi an toàn. Còn lại các trường hợp khác thì chúng tôi tiếp tế lương thực vào tận nơi”.
 
Trong hai ngày qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An đã điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng sang Hà Tĩnh “chi viện” phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh triển khai các phương án phòng chống bão lũ, cứu nạn cứu hộ. Theo đó đơn vị đã huy động tổ công tác hơn 10 CBCS cùng các phương tiện gồm 2 xuồng máy, xe cứu nạn, xe bán tải… sang Hà Tĩnh tổ chức các phương án cứu nạn cứu hộ. Trong 2 ngày, các CBCS dầm mình trong mưa lũ, lao vào biển nước để giúp đỡ người dân. Càng trong thiên tai bão lũ cũng là lúc tình người được thể hiện một cách rõ nhất. Ở đó những CBCS đã không màng hiểm nguy, lên đường làm nhiệm vụ, “chia khó” với Công an tỉnh bạn với tâm niệm: “Tất cả vì nhân dân”. 
 
Trung tá Lê Thành Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An, trực tiếp tham gia chỉ huy công tác CNCH tại Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khẩn trương thành lập tổ công tác huy động phương tiện, lực lượng sang Hà Tĩnh hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ tất cả vì an toàn tình mạng, tài sản, sự bình yên của nhân dân. Chúng tôi sẽ ứng trực ở đây cùng phối hợp lực lượng chức năng địa phương triển khai các phương án đến khi nào nước rút mới trở về. 
 
Một số hình ảnh lực lượng CNCH làm nhiệm vụ tại Hà Tĩnh: 

Do hồ Kẻ Gỗ xả lượng nước lớn, nước dâng cao, nhiều người dân bị mắc kẹt trên nhiều tuyến đường
Do hồ Kẻ Gỗ xả lượng nước lớn, nước dâng cao, nhiều người dân bị mắc kẹt trên nhiều tuyến đường

Đường Phan Đình Phùng, một trong những nơi ngập sâu của thành phố Hà Tĩnh, lực lượng dùng xuồng đưa người dân ra khỏi nơi mắc kẹt
Đường Phan Đình Phùng, một trong những nơi ngập sâu của thành phố Hà Tĩnh, lực lượng dùng xuồng đưa người dân ra khỏi nơi mắc kẹt

Triển khai các phương án cứu hộ kịp thời giúp đỡ người dân ra khỏi nơi nguy hiểm
Triển khai các phương án cứu hộ kịp thời giúp đỡ người dân ra khỏi nơi nguy hiểm

 

.

Huyền Thương

.