Thứ Năm, 26/03/2020, 10:46 [GMT+7]

LỜI CẢM ƠN

Con, cháu, chồng, em gia đình chúng tôi là Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, sinh ngày 10/6/1991; quê quán: bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An; nguyên là Cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Quế Phong, đã hy sinh vào hồi 11h00’ ngày 22/3/2020, trong quá trình làm nhiệm vụ, truy bắt tội phạm.

Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng ở bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Lễ an táng tại Nghĩa trang bản Liên Bận, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Bộ Công an, Báo CAND, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản HCM; Tỉnh ủy, HĐND-UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ an, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An; Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Binh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn như: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế, Đồn Biên phòng,… Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, xã; Công an các đơn vị trong tỉnh và đặc biệt là Công an huyện Quế Phong, Công an huyện Quỳ Châu cùng toàn thể bà con, anh em, bạn bè thân hữu gần xa đã tận tình chăm sóc, cứu chữa; tổ chức Lễ tang trang nghiêm, chu đáo, trọng thể; đến thăm hỏi, động viên, thắp hương phúng viếng và tiễn đưa con, cháu, chồng, em chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình có điều gì sơ suất, kinh mong được lượng thứ.

Lễ tang
Lễ tang đại úy Sầm Quốc Nghĩa được tổ chức trang trọng theo nghi thức Công an nhân dân Việt Nam

 

.

Thay mặt gia đình
Bố: Sầm Văn Vinh