Thứ Hai, 17/08/2020, 08:44 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tiếp nối truyền thống, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Công an Nghệ An về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải,  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,  Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh
 
Phóng viên (P.V): Trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An, với cương vị là người đứng đầu, theo đồng chí đâu là những dấu ấn đáng nhớ nhất?
 
Đại tá Võ Trọng Hải: Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Nghệ An luôn trung kiên với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn nỗ lực cố gắng, mưu trí, dũng cảm lập nên nhiều chiến công chói lọi, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, đã có hơn 1.000 cán bộ Công an Nghệ An xung phong chi viện cho các chiến trường, 63 đồng chí đã anh dũng hy sinh và hàng trăm đồng chí bị thương; tại địa phương, lực lượng Công an đã làm tốt công tác bảo vệ trị an, “phòng gian, diệt ác”, đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại, đòi ly khai của các tổ chức “Pảo Mương”, “Đảng nhà sàn”, “Dân chúng liên hiệp”… Đặc biệt, Công an Nghệ An đã cùng với lực lượng Công an cả nước phá tan hoạt động phá hoại cuộc tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 của bọn “Việt Quốc”, “Việt Cách”, bảo vệ vững chắc chính quyền non trẻ trong hoàn cảnh “nghìn cân treo sợi tóc”. 
Phó Chủ tịch nước Đạng Thị Ngọc Thịnh duyệt đội danh dự Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh; Đức Thắng
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh duyệt đội danh dự Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh; Đức Thắng
Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Nghệ An nói riêng càng nhiều việc, như Bác Hồ từng nói: “…Lúc chiến tranh thì Quân đội đánh giặc, lúc hoà bình thì tập luyện. Còn Công an thì đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hoà bình lại càng nhiều việc…”. Công an Nghệ An tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự tại các vùng trọng điểm; phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng gián điệp cài lại của bọn địch, nhiều đối tượng phản động; triệt xoá nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức (như: Băng nhóm Trương Hiền, tức “Toọng”; băng nhóm “Tuấn Lay”…); đấu tranh, ngăn chặn, tiêu diệt, triệt xoá hoàn toàn bọn phỉ hoạt động ở khu vực biên giới đất liền… Thời bình, máu của đồng chí, đồng đội vẫn rơi để bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.  
 
Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Công an Nghệ An nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Huân chương bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công... Hàng chục nghìn lượt tập thể, cá nhân cũng được tuyên dương, khen thưởng.
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Nậm Cắn về công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Nậm Cắn về công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm
 P.V: Thưa đồng chí, trong những năm gần đây, Công an Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật nào?
 
Đại tá Võ Trọng Hải: Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân, Công an Nghệ An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, nổi bật trên 7 kết quả sau:
 
Một là, chủ động, kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp nhiều biện pháp, giải pháp sáng tạo, sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc tại cơ sở.
 
Hai là, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; an ninh tại các vùng trọng điểm ngày càng giữ vững ổn định và bình yên hơn; đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, không để chúng thực hiện hành vi gây rối, khủng bố, phá hoại, góp phần bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho nhân dân và giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực                   UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ,  Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho đại diện các ban chuyên án
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho đại diện các ban chuyên án
Ba là, tình hình trật tự an toàn xã hội ngày càng chuyển biến tích cực, có nhiều biện pháp đấu tranh làm giảm tội phạm, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; khi có vụ án xảy ra, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng đều được tập trung điều tra xử lý kịp thời; đã khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn được Chính phủ, Bộ Công an, các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng (trong 5 năm trở lại đây, Công an tỉnh đã triệt xóa hơn 450 ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội; bắt hơn 5.100 vụ, triệt xoá hơn 180 đường dây ma tuý lớn, thu giữ hơn 1,4 tấn ma tuý các loại...).
 
Bốn là, đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ và ngoài xã hội theo hướng “giảm thời gian, giảm chi phí, giảm giấy tờ”. Do vậy, 4 năm liên tiếp (2016 - 2019), Công an tỉnh được Bộ Công an xếp thứ Nhất trong toàn lực lượng; năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng xếp thứ Nhất trong các cơ quan hành chính của tỉnh.
 
Năm là, làm tốt công tác dân vận, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia thực hiện quyền lợi và trách nhiệm bảo vệ sự bình yên tại nơi sinh sống, làm việc; đã xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả 58 loại mô hình tại hơn 1.400 khu dân cư, thôn, bản, khối, xóm, trong đó có 8 mô hình được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc.
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các em học sinh
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho các em học sinh
Sáu là, thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương. Hoạt động tình nguyện, tình nghĩa được đẩy mạnh, hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng, người già, người bệnh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với những hành động có ý nghĩa thiết thực, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao (trong 5 năm gần đây, đã phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp các loại quỹ với số tiền hơn 25 tỉ đồng; xây dựng mới 31 ngôi nhà, sửa chữa 45 nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài lực lượng…). 
 
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, cùng với cấp uỷ, chính quyền các cấp, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đại dịch COVID-19. Đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát phục vụ phòng, chống, tổ chức cách ly kịp thời; phát hiện, xử lý đúng quy định các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật (như: Lừa bán khẩu trang qua mạng; không đeo khẩu trang ở nơi công cộng…); phát miễn phí hơn 60.000 khẩu trang và 10.000 chai nước sát khuẩn… phục vụ công tác phòng dịch.
 
Những thành tích, kết quả đó đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao; 5 năm liên tiếp (2015 - 2019), Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Tỉnh uỷ Nghệ An khen tặng “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.  
 
P.V: Thưa đồng chí, trong giai đoạn tiếp theo, Công an Nghệ An có những định hướng lớn nào để tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, góp sức phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước?
 
Đại tá Võ Trọng Hải: Những năm tới, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, Công an Nghệ An tập trung thực hiện một số nội dung sau:  
 
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện thật tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt với các ngành chức năng, lực lượng vũ trang làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
 
Thứ hai, tập trung trí tuệ, lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, làm giảm tội phạm, phấn đấu đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tạo môi trường xã hội thật sự an toàn để người dân yên tâm sinh sống, làm việc, du lịch... Trước mắt, tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... 
 
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về nhân dân, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, “vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”. Trong đó sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính; hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, “uống nước nhớ nguồn”; hoạt động phòng, chống thiên tai, khắc phục bão lụt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh xử lý các loại tội phạm, huy động lực lượng bảo vệ kịp thời tính mạng, tài sản của người dân khi bị uy hiếp hoặc xảy ra cháy, nổ...
 
Thứ tư, xây dựng Công an Nghệ An ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hơn nữa; công tác hậu cần, kỹ thuật đi trước, đáp ứng yêu cầu chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Tập trung xây dựng lực lượng Công an xã chính quy mạnh về chính trị, nghiệp vụ, là lực lượng nòng cốt làm cho tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở phải thật sự bình yên hơn so với trước đây và phong trào quần chúng phải mạnh hơn.
 
Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tôi luôn tin tưởng rằng, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận tuỵ, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng danh là lực lượng Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu!
 
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
.

Hải Việt (thực hiện)

.