Thứ Bảy, 04/07/2020, 16:17 [GMT+7]

Công an huyện Đô Lương: Quyết tâm, nỗ lực đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới

(Congannghean.vn)-Ngày 2/7/2020, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trung tá Chu Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện chủ trì hội nghị.

Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện phát biểu tại Hội nghị
Trung tá Chu Quang Thành, Trưởng Công an huyện phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện Đô Lương đã bám sát chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Lãnh đạo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra gắn với khẩu hiệu hành động năm 2020: “Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”. 
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Công an huyện Đô Lương đã làm tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực ngày càng có chiều sâu, có chất lượng và đang từng bước được nâng lên. Tình hình ANQG cơ bản được giữ vững ổn định; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nội bộ và ngoài xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm trên một số lĩnh vực đạt kết quả cao như tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường, đánh bạc... Đồng thời, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; hoàn thành sớm chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, được Công an tỉnh biểu dương, cấp ủy, chính quyền các cấp ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, qua đó đã chỉ đạo, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn tổ chức được nhiều buổi phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm kết hợp với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại cơ sở; ra mắt và sơ kết nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu
Phân tích những ưu điểm, kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, sâu sát, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tham mưu thực hiện có hiệu quả 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8) đảm bảo chất lượng, trang trọng và ý nghĩa.
 
Trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý hoạt động của người nước ngoài, cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, CCHT. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy mỗi CBCS nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...
 
Dịp này, Công an huyện Đô Lương cũng đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.
.

Xuân Cầm - Mai Hậu

.