Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201506/cong-an-tp-vinh-dieu-tra-lam-ro-nhieu-vu-pham-phap-hinh-su-612250/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201506/cong-an-tp-vinh-dieu-tra-lam-ro-nhieu-vu-pham-phap-hinh-su-612250/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/06/2015, 08:53 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự

(Congannghean.vn)-Trong quý II/2015, trên địa bàn TP Vinh diễn ra nhiều hoạt động chính trị - xã hội lớn, tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ làm tốt các mặt công tác, trong thời gian qua, Công an TP Vinh đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. 
 
Chỉ tính riêng trên lĩnh vực trật tự xã hội, việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã góp phần kìm giữ hoạt động của các loại tội phạm. Trong quý II/2015, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 84 vụ phạm pháp hình sự, giảm 36% so với quý I. Trong đó, Công an thành phố đã điều tra, làm rõ 63 vụ phạm pháp hình sự, bắt 88 đối tượng, đấu tranh mở rộng thêm 25 vụ án khác. Thu 8 xe máy, 3 xe đạp điện, 2 máy tính xách tay, 18 ĐTDĐ, 1 khẩu súng, tiền và các tài sản khác trị giá khoảng 430 triệu đồng.
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng trong Chuyên án cướp tài sản 415C
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng trong Chuyên án cướp tài sản 415C
 
Đặc biệt, đã triệt xoá 6 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 16 đối tượng. Điển hình, Công an thành phố đã đấu tranh, làm rõ và bắt Nguyễn Như Thành (SN 1981) trú tại khối Tân Lộc, phường Hưng Dũng về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Trước đó, hồi 4 giờ 30 phút ngày 22/2, tại nhà nghỉ 235 đường Phong Định Cảng, Thành đã dùng kiếm chém bị thương anh Trần Nguyên Tài (SN 1988) trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và cướp 3 ĐTDĐ. Ngày 6/4, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an thành phố cũng đã khám phá thành công Chuyên án cướp tài sản mang bí số 415C, bắt 2 đối tượng, thu giữ 10 ĐTDĐ và 1 xe máy. Qua đấu tranh mở rộng Chuyên án, các đối tượng khai nhận đã gây ra 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Công an thành phố cũng đã phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 16 đối tượng; thu 43 ĐTDĐ, 4 kg pháo, 229 cây thuốc lá, 9 điều hoà, 15 quạt điện, gần 10.000 gói dầu gội đầu do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ hợp lệ. Điển hình, ngày 29/3, tại khu vực bến xe chợ Vinh, đơn vị phá Chuyên án 315G về kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bắt 2 đối tượng Lê Công Cử (SN 1974) và Nguyễn Văn Tứ (SN 1974) cùng trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.
 
Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 99.360 gói dầu gội đầu với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường cũng được chú trọng. Trong quý II vừa qua, Công an thành phố cũng đã phát hiện 7 vụ, bắt 7 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; thu 60 kg sản phẩm động vật các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không qua kiểm dịch và 14 tấn ắc quy đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh xả chất thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường…
 
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, trong thời gian qua, Công an thành phố cũng đã tập trung đấu tranh, truy quét các tụ điểm phức tạp về mại dâm và đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 157 vụ, 413 đối tượng đánh bạc, thu 4 bộ bát đĩa, 16 con xúc xắc, 115 bảng đề, 42 bộ bài và gần 274 triệu đồng. Điển hình như ngày 25/4, đơn vị đã khám phá thành công Chuyên án 415B, bắt giữ 10 đối tượng, thu 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc và 30.400.000 đồng; qua đó góp phần triệt xoá tụ điểm đánh bạc tại khối 1, phường Cửa Nam.
 
Trước đó, ngày 13/3, đơn vị đã khám phá thành công Chuyên án 315B, triệt xoá tụ điểm đánh bạc tại nhà Cao Thị Đoá (SN 1974) ở xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông; bước đầu bắt giữ 10 đối tượng, thu 1 bộ bát đĩa, 4 con xúc xắc và 111.850.000 đồng. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn khám phá thành công một chuyên án mại dâm, bắt 12 đối tượng, góp phần triệt xoá 4 tụ điểm mại dâm trên đường Nguyễn Gia Thiều và Phong Định Cảng. 
 
Là địa bàn được xem là còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý nên thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác tham mưu chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể nhiều công văn, kế hoạch để cùng chung tay vào cuộc. Công an thành phố cũng đã phát hiện, bắt 82 vụ, 86 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu 107,398 gam hêrôin, 97,53 gam ma tuý đá, 13,945 gam cần sa, 5,4 gam ma tuý tổng hợp. Qua đó góp phần triệt xoá 15 điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn TP Vinh.
 
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo đơn vị, các đội nghiệp vụ đã triển khai nhiều kế hoạch phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhờ đó góp phần kìm giữ tội phạm và tai, tệ nạn xã hội. Những vụ việc xảy ra đều được điều tra, khám phá một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
.

Hải Việt

.