Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201505/cong-an-nghe-an-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-sau-5-nam-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-607254/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201505/cong-an-nghe-an-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan-sau-5-nam-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-607254/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều kết quả đáng ghi nhận sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 11/05/2015, 11:00 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều kết quả đáng ghi nhận sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

(Congannghean.vn)-Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” (ANTQ) giai đoạn 2010 - 2015 đã được Công an Nghệ An triển khai sâu rộng với các nội dung, biện pháp cụ thể, tạo được những chuyển biến tích cực, rõ nét từ nhận thức đến hành động ở từng đơn vị, từng CBCS, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác; đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
 
Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá so với bình quân chung của cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, dân chủ được phát huy, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự ATXH có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình ANTT.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám ­đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ phải sang)                                                        nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014 do Bộ Công an trao tặng
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám ­đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ phải sang) nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014 do Bộ Công an trao tặng
Trong bối cảnh đó, hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phát động, trong giai đoạn 5 năm từ 2010 - 2015, Công an Nghệ An đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Vì ANTQ” với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, sáng tạo, tạo được những chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động ở mỗi CBCS, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 
Để triển khai thực hiện tốt phong trào “Vì ANTQ”, 5 năm qua, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai phát động hưởng ứng phong trào trong toàn lực lượng, đồng thời, tổ chức cho CBCS ký cam kết thi đua thực hiện tốt các nội dung đề ra. Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, Công an Nghệ An đã chủ động xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua và đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng.
 
Quá trình thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” luôn được lồng ghép với việc triển khai các cuộc vận động trong Đảng, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với các hoạt động sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và địa phương. Trên cơ sở đó, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đề ra chủ đề hành động, xác định khâu đột phá để tổ chức phát động phong trào thi đua. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đến tận CBCS để nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển của xã hội. 5 năm qua, Công an tỉnh đã liên tục phát động 18 đợt thi đua nhằm tạo ra động lực mới, cổ vũ đông đảo CBCS hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua, tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác.
 
Từ khẩu hiệu, mục tiêu thi đua chung, Công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hoá thành những khẩu hiệu hành động sát thực, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ công tác của đơn vị mình. Điển hình như Phòng Tham mưu với khẩu hiệu: “Trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trách nhiệm; tham mưu nhạy bén, kịp thời; phục vụ tận tình, hiệu quả”, Trại tạm giam Công an tỉnh với khẩu hiệu: “Nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, xây dựng môi trường nhân văn, tin cậy”, Công an TP Vinh với khẩu hiệu: “Hướng về cơ sở, nghe dân nói, làm nhiều việc tốt để dân tin”, đã góp phần làm cho quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Không chỉ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong lực lượng, Công an Nghệ An còn chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền và các ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Trong đó có 72 đề án, kế hoạch chỉ đạo có tính chiến lược. 
 
Với những kết quả trên, trong 5 năm qua, Công an Nghệ An không chỉ tập trung làm tốt công tác nắm, xử lý tình hình, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, mà còn tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Điển hình, đã chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai 6 chương trình và 70 kế hoạch công tác nghiệp vụ lớn; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí “nóng”, hoạt động tín dụng đen, tội phạm ma tuý, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường.
 
Kết quả, đã điều tra, làm rõ 3.447 vụ án hình sự, vượt 5,6% chỉ tiêu đề ra. Trong đó, trọng án khám phá đạt tỉ lệ 97,5%, thu hồi tiền và các tài sản khác với tổng trị giá khoảng 43,4 tỉ đồng. Tội phạm hình sự và trọng án hàng năm đều giảm. Trong 5 năm qua, Công an Nghệ An cũng đã xác lập và khám phá thành công 444 chuyên án, triệt xoá 685 băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt nhiều đối tượng cộm cán như: Hiệp Chi, Tuấn Lay…, được lãnh đạo địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, Công an Nghệ An đã triệt xoá 48 địa bàn, 108 tụ điểm phức tạp về ma tuý. Phát hiện, bắt giữ 3.074 vụ với 4.089 đối tượng, thu 140,254 kg hêrôin, 30,994 kg ma tuý đá, 35.733 viên ma tuý tổng hợp, 6 kg thuốc phiện.  Đặc biệt, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo đấu tranh, triệt xoá các điểm bán lẻ, giữ “sạch” 240/478 xã, phường, thị trấn không để tội phạm và tệ nạn ma tuý xâm nhập. 
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, trong 5 năm qua, Công an Nghệ An cũng đã điều tra, làm rõ 50 vụ, 84 đối tượng tham ô, cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn; 1.967 vụ với 2.518 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, thu tiền và tài sản khác với tổng trị giá trên 78 tỉ đồng. Bắt 714 vụ với 743 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tham mưu giải quyết nhiều điểm ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì ANTQ”, từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể xuất sắc như: Công an huyện Kỳ Sơn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý, Công an TP Vinh, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Anh Sơn… Với tinh thần “Vì nước quên thân”, nhiều CBCS đã không quản ngại gian khó, tích cực bám sát các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, tận tâm, tận lực với công việc, gan dạ, dũng cảm, bất chấp hiểm nguy khi đối mặt với tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc.
 
Lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về ANTT cũng được gắn với cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định về TTXH. Đặc biệt, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân. Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả toàn diện phong trào thi đua “Vì ANTQ”, Công an Nghệ An còn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
 
Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm liên tục từ 2010 - 2015, Công an Nghệ An được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, có 850 lượt tập thể, 2.173 lượt cá nhân lập công xuất sắc, được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 14 tập thể, 23 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại, 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 38 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”, 8 cá nhân được tuyên dương “Thanh niên Công an tiêu biểu toàn quốc”, 1 cá nhân được vinh danh “10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”, 1 cá nhân được nhận giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”. 
.

Hải Việt

.