Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201502/cong-an-thi-xa-thai-hoa-hieu-qua-cua-nhung-dot-pha-trong-chi-dao-va-dieu-hanh-589322/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201502/cong-an-thi-xa-thai-hoa-hieu-qua-cua-nhung-dot-pha-trong-chi-dao-va-dieu-hanh-589322/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệu quả của những đột phá trong chỉ đạo và điều hành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/02/2015, 08:47 [GMT+7]
Công an thị xã Thái Hòa

Hiệu quả của những đột phá trong chỉ đạo và điều hành

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh phát động, căn cứ vào tính chất, đặc thù của địa bàn, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã đề ra 3 nội dung công tác có tính đột phá để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Qua đó, đã thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị vươn lên tầm cao mới. Hầu hết các chỉ tiêu công tác trong năm 2014 đều vượt so với yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh giao. Nhiều chuyên án được khám phá đã gây được tiếng vang lớn. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng mô hình “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi”, được Tổng cục VIII Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận là đơn vị đi đầu trong công tác giúp đỡ người lầm lỗi có hiệu quả. 
Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Công an TX Thái Hòa
Đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm Công an TX Thái Hòa
Để thực hiện có hiệu quả những đột phá mang tính khả thi về đảm bảo ANTT, năm 2014, Đảng ủy, chỉ huy Công an TX Thái Hòa đã chỉ đạo các đội công tác, Công an các phường, xã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Qua đó, đã tạo khí thế thi đua mới trong toàn đơn vị. Đề cập đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng Công an thị xã nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy phải gương mẫu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phân công trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác. Hàng tháng, hàng quý, Đảng uỷ họp, thông qua các Chi bộ để nghe báo cáo từng nội dung, công việc cụ thể. Nội dung nào xét thấy chưa phát huy hết hiệu quả, chúng tôi sẽ tìm ra nguyên nhân để tháo gỡ”.
 
Ngay trong tháng đầu năm, đơn vị đã gặt hái nhiều thành công sau khi tổ chức triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội  phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Đã khởi tố 7 vụ, 8 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 23,5 gam hêrôin và 8 gam ma túy đá. Một số đối tượng trộm cắp tài sản liều lĩnh, manh động cũng bị bắt giữ. Điển hình là đối tượng Phạm Bảo Ngọc trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, phá két sắt lấy trộm 2,7 cây vàng của nhà bà Lê Thị Minh trú tại phường Quang Tiến. Bắt, xử lý 12 vụ, 30 đối tượng đánh bạc, thu 203 triệu đồng, 8 điện thoại di động. Đặc biệt, bắt 9 vụ, 18 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo các loại, thu 94,2 kg pháo. Điển hình, ngày 6/1/2014, Công an thị xã đã phá Chuyên án 0114P, bắt 3 đối tượng Bùi Đức Linh, Nguyễn Văn Thắng và Lê Thị Trà My, thu 36,5 kg pháo nhập lậu. Ngoài ra, đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp 5 kg thuốc nổ, 3 kg pháo nổ, 5 quả lựu đạn mỏ vịt và 5 đầu đạn pháo, thu giữ 8 khẩu súng tự chế.  
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Công an TX Thái Hòa vì thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng Công an TX Thái Hòa vì thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm
Với sự quyết đoán và nghiệp vụ tinh thông, cơ quan CSĐT Công an thị xã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc. Đã có hơn 10 chuyên án hình sự, ma túy, kinh tế, mua bán hàng cấm được triệt phá. Điển hình là phá Chuyên án 1014TM, bắt 7 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu  5 xe máy, 10 BKS giả, 2 kg cần sa, 3,5 gam ma túy đá, 0,5 gam hêrôin, 6 súng nạng cao su, 31 dao, kiếm, mác các loại. Mở rộng điều tra, các trinh sát đã thu giữ 38 con chó do nhóm đối tượng trên gây ra, trả lại cho chủ. Kết quả, trong năm qua, đơn vị đã điều tra, làm rõ, xử lý hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, thu giữ tài sản với tổng trị giá gần 8 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước và trả lại cho người bị hại. 
 
Chị Lê Thị Minh trú tại khối Tây Hồ 1, phường Quang Tiến khi có mặt tại cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa để nhận lại 2,7 cây vàng bị mất trộm trước đó xúc động nói: “Đây là tài sản mà gia đình làm ăn, tích góp gần chục năm trời mới có. Tôi không ngờ các anh Công an lại nhanh chóng tìm ra thủ phạm, thu hồi và trả lại tài sản bị mất cho gia đình. Rất cảm ơn ngành Công an, cảm ơn các chiến sĩ Công an…”. Ngoài ra, còn hàng chục lá thư khác của người dân gửi đến cảm ơn CBCS Công an thị xã trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Các anh coi đó là sự động viên, sẻ chia, động lực tinh thần to lớn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
 
Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, Công an thị xã tiếp tục phá 2 chuyên án về ma túy, thu 203,22 gam hêrôin, 97 gam ma túy đá, 4,5 kg cần sa, 1 xe ôtô và nhiều tang vật liên quan khác. Điển hình là phá Chuyên án 1814M, bắt quả tang Đặng Quốc Khánh trú tại TX Thái Hòa, thu 94,77 gam hêrôin, 1 xe ôtô và 2 điện thoại di động. Ngoài ra, còn tổ chức mật phục, bắt giữ, xử lý hành chính 16 vụ, 28 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 5 vụ, 14 đối tượng sử dụng ma túy đá.
 
Bên cạnh đó, đơn vị còn phá 2 chuyên án đánh bạc có tổ chức trong rừng keo. Đến nay, đã bắt giữ 55 vụ, 239 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 384 triệu đồng. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của nhân dân, đơn vị đã tập trung lực lượng, đấu tranh quyết liệt với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn, được lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Chỉ tính từ ngày 23/11 - 16/12/2014, Công an thị xã đã mật phục, bắt giữ 4 vụ, 6 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nhập lậu các loại, thu giữ 264 kg pháo. 
 
Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển rộng khắp. Đến nay, Công an thị xã đã xây dựng được 38 mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được nhân rộng như: Mô hình “Khối phố không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Họ đạo Tân Cát bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở xã Nghĩa Thuận. Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng mô hình “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi”. Nhờ đó, đã giúp những người một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả, được Tổng cục VIII Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện mô hình trên.   
 
Trong công tác quản lý hành chính về TTXH, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, duy trì “Ngày thứ 7 vì dân”. Đặc biệt, trung tâm giao dịch “Bộ phận một cửa” của đơn vị được xây dựng khang trang, sạch đẹp với kinh phí gần 4 tỉ đồng do ngân sách địa phương hỗ trợ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là tổ chức triển khai các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
 
Thực hiện tốt cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; làm tốt công tác quản lý cán bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Nhờ đó, năm 2014, Công an thị xã không có trường hợp cán bộ, đảng viên nào vi phạm nội quy, kỷ luật của Đảng, đơn vị. Nội bộ đơn vị đoàn kết, có sự đồng thuận, nhất trí cao về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.
 
Do làm tốt công tác tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ của chỉ huy đơn vị, cộng với sự học hỏi, tu chí rèn luyện về mọi mặt của CBCS, năm 2014, Công an thị xã vinh dự có 3 đồng chí được lãnh đạo Công an tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện. Môi trường cảnh quan Công an thị xã được chỉnh trang sạch đẹp theo nội dung “Xanh vườn - Xanh sân - Xanh phố phường”, “Sạch nhà ở - Sạch cơ quan - Sạch đường phố”, “Đẹp người - Đẹp cảnh - Đẹp công sở”. 
 
Trong quá trình tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với sự quyết đoán và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, Công an thị xã đã có hàng chục lượt tập thể, cá nhân lập chiến công xuất sắc, được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất. Tổng kết phong trào thi đua của Công an tỉnh năm 2014, Công an thị xã được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng phong trào thi đua Vì ANTQ”. 
.

Hữu Trọng

.