Thứ Năm, 31/12/2020, 09:23 [GMT+7]

Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng

(Congannghean.vn)-Tháng 12, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Tình hình tội phạm cơ bản được kìm giữ, không xảy ra vụ việc phức tạp, vụ việc mang tính “xã hội đen”. Thời gian tới là thời điểm cao điểm của các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu đặt ra là các cấp, ngành liên quan cần tăng cường dự báo sát, đúng tình hình cũng như những vấn đề tác động đến ANTT để có phương án bảo đảm ANTT, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tháng 12, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, phát hiện 65 vụ, làm 1 người chết và 18 người bị thương, thiệt hại 800 triệu đồng. Tỉ lệ điều tra án xâm phạm về trật tự xã hội cao (đạt 89,3%). Về ma túy, phát hiện 86 vụ, 115 đối tượng; thu hơn 61 kg hêrôin, 179 kg ma túy tổng hợp, 3 kg ma túy đá, hơn 37 kg thuốc phiện. So với tháng 11, tăng 20 vụ, 22 đối tượng. Đặc biệt, đã triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua Nghệ An đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ; bắt 4 đối tượng đều là người dân tộc Mông, trú tại tỉnh Điện Biên, thu 150 bánh hêrôin, 175,8 kg ma túy đá. Đối với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường, trong tháng 12, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 240 vụ, 280 đối tượng; thu 225 kg thuốc nổ, 865 kg pháo, 1,2 tấn động vật và hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 1,9 tỉ đồng. So với tháng 11, tăng 47 vụ, 80 đối tượng. Điển hình như Công an huyện Quỳnh Lưu bắt 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 250 kg pháo trái phép. Về tệ nạn xã hội, 59 vụ, 279 đối tượng bị phát hiện, bắt giữ. Trong đó, đáng lưu ý là Công an tỉnh đã phát hiện, triệt xóa 1 đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh, bắt tạm giam 16 bị can, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 150 tỉ đồng. 
 
Cũng trong tháng 12, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư được các ngành, các cấp quan tâm. Số lượt tiếp công dân tăng so với tháng trước; tuy nhiên, số lượng đơn thư giảm, tỉ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt 85,5%. Công tác thanh, kiểm tra được triển khai tích cực, qua đó phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm; tỉ lệ xử phạt về kinh tế qua công tác thanh tra chuyên ngành đạt cao. Thanh tra tỉnh đã thực hiện 44 cuộc thanh tra kinh tế tại 79 đơn vị, trong đó đã kết thúc 27 cuộc. Qua đó, phát hiện 30/79 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra, đã thực hiện 57 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 66 tổ chức và 1.156 cá nhân, chủ yếu trong các lĩnh vực như giao thông, tài nguyên môi trường. Qua đó, đã phát hiện 49 tổ chức và 47 cá nhân có vi phạm, kiến nghị xử phạt hơn 1,8 tỉ đồng.
 
Thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với các ngành trong khối Nội chính là tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là kiểm soát chặt chẽ đường biên trên bộ; đồng thời kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh và khách lưu trú. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác quản lý hành chính và kiểm soát y tế, nhanh chóng truy tìm dấu vết nếu xuất hiện trường hợp bị nhiễm. Các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; triệt xoá các đường dây về ma tuý, tăng cường công tác quản lý việc thẩm lậu ma tuý qua biên giới. Đặc biệt, thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ; kiểm soát thị trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.
.

Thùy Dương

.