Thứ Tư, 16/12/2020, 10:07 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

(Congannghean.vn)-Nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa có Mệnh lệnh số 688 về mở đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhằm tạo tiền đề cho đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp giáp Tết này…
 
Nhiều kết quả đáng ghi nhận
 
Từ đặc điểm tình hình địa bàn và quy luật hoạt động của các loại tội phạm vào những dịp cuối năm, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén nhằm trấn áp các loại tội phạm, đồng thời làm tốt công tác QLNN về ANTT, cải cách hành chính cũng như công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ… nhằm bảo đảm ANTT ngay từ những tháng cuối năm 2020. Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 11, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 56 vụ án xâm phạm TTXH và 11 vụ xảy ra từ các tháng trước, bắt, xử lý 94 đối tượng. Thu giữ tiền và tài sản trị giá hơn 350 triệu đồng. Thời gian này, Công an các đơn vị, địa phương cũng tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, bắt 85 vụ, 139 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 4,85 kg hêrôin, 17 kg ma tuý dạng đá, 42,5 kg ma tuý tổng hợp, 122.000 viên MTTH, triệt xoá 6 đường dây ma tuý lớn.
Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma túy thu được trong 1 chuyên án
Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức giám định số ma túy thu được trong 1 chuyên án
Đấu tranh với các loại tệ nạn trên địa bàn, Công an Nghệ An còn phát hiện, bắt 62 vụ, 273 đối tượng đánh bạc, thu hơn 320 triệu đồng; bắt quả tang 8 vụ mại dâm, xử lý 16 đối tượng; đồng thời phát hiện 232 vụ, 243 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, thu 470 kg pháo, 155 m3 gỗ, 16 tấn động vật và nhiều hàng hoá nhập lậu không rõ nguồn gốc. Điển hình như: CATP Vinh khám phá thành công chuyên án ma tuý, bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu 24.000 viên MTTH. Dịp này, đơn vị còn bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó khám phá thành công 1 chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu làm rõ số tiền đối tượng chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng. 
 
Đấu tranh với tội phạm hình sự, CATP Vinh đã khám phá thành công 2 chuyên án, bắt 2 vụ, 3 đối tượng, làm rõ 22 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, bước đầu thu 4 xe máy, 6 bánh xe ôtô. Công an TX Hoàng Mai khám phá thành công 1 chuyên án, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 7.000 viên MTTH và 1 chuyên án xoá ổ nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự dưới vỏ bọc người thu mua hải sản, bắt 4 đối tượng trú tại Hải Phòng, Lạng Sơn, làm rõ số tiền cho vay trên 1 tỉ đồng. Đấu tranh với tội phạm ma tuý, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Quế Phong khám phá thành công 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, trong đó có 1 đối tượng người Lào; thu giữ 16 kg ma tuý dạng đá, 3 kg ketamin, 6.400 viên MTTH, 1 khẩu súng quân dụng. Đấu tranh với tình trạng buôn bán, tàng trữ pháo trái phép dịp cuối năm, Công an TX Thái Hoà phá thành công 1 chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu 151 kg pháo nổ. Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang 1 đối tượng mua bán pháo trái phép, thu 161 kg pháo nổ. 
 
Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, dịp này, Công an tỉnh Nghệ An còn làm tốt công tác QLNN về ANTT và công tác cải cách hành chính. Theo đó, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục, đề nghị Bộ Công an cấp 2.360 hộ chiếu, 35 giấy thông hành biên giới Việt - Lào; 10.400 CMND; trong đó đến tận nhà, bệnh viện… cấp phát miễn phí CMND cho hơn 300 trường hợp thuộc diện chính sách. Các lực lượng còn thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Qua đó, phát hiện xử phạt hành chính 5.271 trường hợp vi phạm TTATGT, phát hiện, bắt 56 vụ, 61 đối tượng vi phạm pháp luật khác, thu hơn 30 kg pháo, 5 tấn sản phẩm động vật và nhiều hàng hoá khác với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, lực lượng Công an còn vận động thu hồi 67 khẩu súng, 148 dao, kiếm các loại. 
 
Đặc biệt, trước tình hình mưa lũ kéo dài trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã huy động gần 3.000 CBCS bám địa bàn, bám cơ sở, thường trực tại các điểm sạt lở, ngập sâu, các đập tràn để làm nhiệm vụ cứu hộ, hướng dẫn phân luồng giao thông và cảnh báo cho nhân dân. Phối hợp các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức di dời, sơ tán 1.600 hộ gia đình với hơn 5.000 nhân khẩu tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu đến nơi an toàn. Tăng cường hơn 50 CBCS, 11 xuồng máy, 1 xe cứu nạn cứu hộ tham gia cứu hộ, sơ tán người dân đến nơi an toàn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An cũng thành lập 2 đoàn và nhiều đoàn của Công an các đơn vị, địa phương đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế kịp thời động viên, hỗ trợ số tiền và vật chất trị giá hơn 3,7 tỉ đồng.
 
Tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, vừa qua, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục ban hành Mệnh lệnh số 688 về mở đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.Theo đó, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 15/12/2020 đến ngày 28/2/2021, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh theo Kế hoạch số 1592/KH-CAT-PV01 ngày 24/11/2020 của Giám đốc Công an tỉnh.
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý bắt giữ đối tượng trong đường dây ma tuý lớn
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý bắt giữ đối tượng trong đường dây ma tuý lớn
Theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thì Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT... Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, lễ hội Xuân 2021 và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Nghệ An. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; phấn đấu kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh.
 
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác bảo đảm TTATGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông, kìm giữ, làm giảm TNGT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị định số 137 ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo và Kế hoạch số 1183 ngày 2/9/2020 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Với sự vào cuộc quyết liệt và sự đồng lòng quyết tâm cao của toàn bộ CBCS Công an Nghệ An, nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn trong dịp cuối năm và trước các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương trước thềm năm mới.
.

Thuỳ Anh

.