Thứ Năm, 24/12/2020, 09:37 [GMT+7]
Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Lập nhiều thành tích trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

(Congannghean.vn)-Ngay trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, các đội công tác, Công an các xã, thị trấn huyện Anh Sơn đã lập công xuất sắc, được lãnh đạo Công an huyện biểu dương, khen thưởng, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Lãnh đạo Công an huyện trao thưởng cho các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn
Lãnh đạo Công an huyện trao thưởng cho các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn
Thực hiện Kế hoạch số 1592 của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Mệnh lệnh tiến hành xuất quân của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, CBCS Công an huyện Anh Sơn đã khẩn trương huy động phương tiện, triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo cho nhân dân vui Tết, đón Xuân trong bình yên.
 
Ngay trong ngày đầu ra quân, các đội công tác, Công an các xã, thị trấn đã thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Theo đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15/12, tại nhà nghỉ Hoa Châu thuộc  thôn 2, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT phá chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Lê Quốc Khánh (SN 2002) trú tại thôn 4, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Đình Trung Nam (SN 1998) trú tại thôn 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Minh Dũng (SN 1988) trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ 1,54 gam ma túy đá, 3 điện thoại di động, 1 xe ôtô bán tải.
 
Tiếp đó, vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày, Đội phá thành công chuyên án, bắt giữ Nguyễn Trường Giang (SN 1993) trú tại thôn 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 9 kg pháo. Mở rộng điều tra, phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 6 ống nhựa dán kín chứa ma túy dạng đá có tổng khối lượng 0,7 gam. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ thêm một bọc nilong chứa 2,295 gam ma túy đá. Thu thập tài liệu, tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Anh Sơn bắt khẩn cấp đối tượng Lê Hồng Tiến (SN 1992) trú tại thôn 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là đối tượng cùng Giang đi mua ma túy về bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, vào lúc 19 giờ ngày 15/12, Công an thị trấn Anh Sơn bắt giữ Trần Hoàng Huy (SN 2008) trú tại thôn 5, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Y là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tại cửa hàng nhà anh Hoàng Văn Hưng trú tại thôn 7, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn vào ngày 14/12. Theo đó, Trần Huy Hoàng đột nhập vào cửa hàng anh Hưng “chôm” 1 chiếc điện thoại Iphone 7 plus, 1 điện thoại Samsung J7 Prime, 1 điện thoại Iphone 6 Plus, 1 máy tính xách tay nhãn hiệu LENOVO. Chỉ trong vòng 1 ngày, Công an thị trấn Anh Sơn đã tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra, bắt giữ thành công đối tượng. 
 
Trước đó, vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực Trường THCS Phúc Sơn, Công an xã Phúc Sơn trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tú (SN 1995) trú tại thôn 1, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,335 gam ma túy đá. 
 
Những kết quả mà các tập thể đã đạt được thể hiện sự mưu trí, dũng cảm trong công việc, tận tụy khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những kết quả đạt được trong ngày đầu ra quân, mới đây, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể nêu trên. Đây cũng là sự động viên, quan tâm kịp thời, đồng thời khích lệ CBCS tiếp tục thi đua phấn đấu lâp nhiều thành tích xuất sắc, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
.

Phan Tuyết

.