Thứ Bảy, 17/10/2020, 09:34 [GMT+7]

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, như hack mật khẩu, chiếm đoạt tài khoản facebook, zalo, website, giả danh cán bộ ngân hàng, nhân viên bưu điện, nhân viên của cơ quan thực thi pháp luật với nhiều kịch bản để đánh cắp thông tin của khách hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền, tài sản của bị hại. Nhiều người dân trên địa bàn TP Vinh đã trở thành nạn nhân của loại tội phạm này. Trước thực trạng đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công tỉnh, Công an TP Vinh đã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai một đối tượng trong chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo đó, chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã phát hiện, bắt, xử lý 6 vụ, 29 đối tượng sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Điển hình như: Làm rõ vụ sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong đợt dịch COVID-19. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã điều tra, làm rõ trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 18/4/2020, Nguyễn Hoài Nam (SN 1976) trú tại xóm 13, xã Hưng Lộc, TP Vinh sử dụng máy tính cá nhân tại nhà riêng đăng tải một số trạng thái, bài viết lên trang facebook cá nhân “Nam Hoài Nguyễn Trọng” có nội dung không đúng sự thật liên quan đến dịch COVID-19, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.
 
Công an thành phố đã khởi tố vụ ván, khởi tố bị can tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông". Hay ngày 5/7/2020, Công an TP Vinh cũng khám phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông (zalo, facebook, messenger) để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, bắt 6 đối tượng; thu giữ 16 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và 125.000.000 đồng; điều tra, làm rõ, chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 1.415.000.000 đồng. Hay qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Công an TP Vinh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 21/6/2020, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Công an TP Vinh phá chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao bằng hình thức hack zalo, facebook, gmail, tài khoản ngân hàng, gồm: Lưu Nhựt Trường (SN 1977), Trần Thị Thanh Phương (SN 1977), cùng trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Quang (SN 1997) trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 300.000.000 đồng của 8 bị hại, thu giữ một máy tính xách tay và số tiền 20.000.000 đồng. 
 
Cũng trong thời gian này, Công an TP Vinh tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng mạng viễn thông (facebook, messenger) để mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng. Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 2 khẩu súng ngắn quân dụng (loại K59 và Colt), 498 viên đạn, 3 bình bơm kích khí nén CO2 dùng cho súng bắn đạn tự chế, 10 bình xịt hơi cay, 30 gậy ba khúc kim loại, 1 xe ôtô, 1 ĐTDĐ. 
 
Không chỉ sử dụng mạng viễn thông công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn sử dụng để đánh bạc. Điển hình như: Ngày 17/7/2020, tại khối 10, phường Cửa Nam, TP Vinh, Công an thành phố phá chuyên án, triệt xóa đường dây và tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Thị Thu Đông (SN 1975) trú tại khối 10, phường Cửa Nam, TP Vinh cầm đầu. Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm và sử dụng công nghệ cao (qua mạng xã hội zalo) để đánh lô, đề. Qua đó, bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Thu Đông - chủ nhà; Nguyễn Thị Hoàng Quý (SN 1983) trú tại khối 9, phường Đội Cung, TP Vinh; Phạm Thị Thanh Hiền (SN 1972) trú tại khối 3, Đậu Thị Phương Thảo (SN 1994) trú tại khối 9, cùng phường Đội Cung; Trần Xuân Hùng (SN 1975) trú tại khối 5, phường Lê Lợi, cùng TP Vinh. Thu giữ tại chiếu bạc 2 bộ bài tú lơ khơ, số tiền 29.300.000 đồng và 5 ĐTDĐ. Quá trình điều tra xác định, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc (đánh phỏm và lô đề qua mạng viễn thông) trong một ngày khoảng  111.000.000  đồng.   
Đối tượng và tang vật  trong một chuyên án
Đối tượng và tang vật trong một chuyên án
 
Cũng đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, ngày 31/8/2020, Công an thành phố phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi đánh lô, đề qua mạng với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn TP Vinh (chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chuyển khoản đánh lô, đề, thường xuyên thay đổi số điện thoại liên lạc, thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp). Thu 2 xe ôtô, 1 máy vi tính xách tay, 14 ĐTDĐ, 12 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác. Quá trình điều tra ban đầu xác định, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 60 tỉ đồng…
 
Mặc dù thời gian qua, lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, từ công tác tuyên truyền đến công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để loại tội phạm này cần có sự chung tay, phối hợp của chính quyền các cấp, các đoàn thể và hơn hết là sự cảnh giác của mỗi người dân trước phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm trên.
 
Nhất là không công khai các thông tin cá nhân, như: Ngày tháng, năm sinh, số CMND hoặc CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng khai thác, sử dụng thủ đoạn lừa đảo; khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem. Cảnh giác trước những chiêu trò nhận thưởng qua mạng mà yêu cầu nạp tiền thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng. Tìm hiểu kỹ thông tin khi kết bạn với những người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những người hứa hẹn cho, tặng số tiền lớn, những món quà đắt tiền…Và khi phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội thì cần báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.
.

Hải Việt

.