Chủ Nhật, 16/08/2020, 10:36 [GMT+7]

Bắt nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

(Congannghean.vn)-Công an TP Vinh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trú tại địa bàn Thanh Hoá để điều tra mở rộng về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và các hành vi liên quan khác. Được biết, đây là 3 đối tượng trong đường dây tổ chức cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Được biết, đưa được một người đi sang Trung Quốc thành công, các đối tượng thu 10 triệu đồng…
 
Phát hiện đường dây tổ chức cho người khác vượt biên trái phép  
 
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Vinh phát hiện thời gian gần đây, có một số công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm ăn và xuất khẩu lao động…Trước tình hình dịch COVID-19 đang tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp và đặc biệt là nhằm phòng, chống tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài lợi dụng địa bàn để hoạt động, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. 
3 đối tượng trong chuyên án
3 đối tượng trong chuyên án
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Phạm Thành Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Trưởng ban Chuyên án, các điều tra viên, trinh sát hình sự sau một thời gian tập trung lực lượng, biện pháp để truy lùng tung tích nhóm đối tượng tổ chức cho công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng chính trong đường dây này là Ngô Văn Linh (SN 1994) trú tại thôn Thạch Bắc, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra còn có thêm 2 đối tượng khác cùng trú tại Thanh Hoá. Cả 3 đối tượng này đã dùng thủ đoạn lên mạng xã hội tìm kiếm người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động chui tại Trung Quốc với lời mời hấp dẫn: Đi nhanh, không cần giấy tờ tuỳ thân và chỉ cần “cọc” số tiền 2 triệu đồng. 
 
Trước ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, nhiều thanh niên là công nhân tại các khu công nghiệp đang tạm nghỉ trở về quê đã có ý định sang Trung Quốc kiếm việc làm nên đã liên hệ với nhóm đối tượng này. Điển hình là ngày 18/7/2020, thông qua mạng xã hội, Linh biết được tại TP Vinh hiện có nhiều lao động cần sang Trung Quốc để lao động nên đã chủ động liên lạc, bàn bạc thống nhất với 2 đối tượng là Bùi Văn Lưu (SN 1993) trú tại thôn Thạch Nam, xã Quảng Thạch và Hoàng Thanh Tuấn (SN 1995) trú tại xã Quảng Nham, cùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa rủ nhau vào TP Vinh, tỉnh Nghệ An gặp gỡ, tuyển người đi lao động tại Trung Quốc theo đường tiểu ngạch mà không cần các giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật. Quá trình liên lạc, Linh cùng Tuấn và Lưu đã liên lạc được với 6 người có nhu cầu đi lao động tại Trung Quốc gồm: H.A.T. (SN 2002) trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh; T.T.H.N. (SN 2004) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc; N.T.T.M. (SN 2003) trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn; N.T.H.C. (SN 2003) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương; Đ.N.Q. (SN 2003) trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh và L.T.T.V. (SN 2001) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh.
 
Khi đến TP Vinh, Linh cùng Tuấn và Lưu đã hẹn gặp số người trên tại quán bia Hiền Luân thuộc địa phận xã Hưng Lộc, TP Vinh. Tại đây, Linh cùng Tuấn và Lưu đã bàn bạc thống nhất với số người này khi vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động theo đường tiểu ngạch không cần các loại giấy tờ theo quy định thì mỗi người phải trả số tiền là 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ cần đặt cọc trước mỗi người 2.000.000 đồng và hẹn ngày 19/7/2020 sẽ gặp để nhận tiền rồi đón xe để đi sang Trung Quốc. Đến khoảng 9 giờ ngày 19/7/2020, tại quán cafe Hồng Kông trên đường Lê Viết Thuật thuộc địa phận xã Hưng Lộc, TP Vinh, Linh cùng Tuấn và Lưu đã nhận từ những người trên số tiền đặt cọc là 12.000.000 đồng theo như đã thỏa thuận. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Linh gọi xe taxi đưa 6 người trên ra bến xe Bắc Vinh để bắt xe khách đi tỉnh Cao Bằng vượt biên sang Trung Quốc. Khi đến bến xe Bắc Vinh thì Linh cùng Tuấn và Lưu đã đưa 6 người này lên xe khách Hà Nội BKS 29B-100.81 để đi theo đúng lịch trình. Tuy nhiên, khi xe khách chở Linh, Tuấn, Lưu cùng 6 người trên đi đến địa phận xã Nghi Liên, TP Vinh thì bị Công an TP Vinh bắt quả tang. 
 
Đưa hơn 300 người xuất cảnh trái phép
 
Quá trình bắt giữ, Ban chuyên án còn phát hiện và thu giữ trong túi quần của đối tượng Linh 1 gói potylen được bọc bằng giấy bạc màu vàng, nghi là ma túy cùng số tiền 10.000.000 đồng.
 
Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Linh, Hoàng Thanh Tuấn và Bùi Văn Lưu khai nhận: 6 người đi cùng xe là những người do Linh, Tuấn và Lưu rủ rê, lôi kéo để tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch mà không cần các loại giấy tờ thủ tục theo quy định để thu lợi bất chính. Đối với gói potylen được bọc bằng giấy bạc màu vàng Linh khai nhận đó là hêrôin mà Linh đã nhờ một người không rõ nhân thân, lai lịch mua giúp về để sử dụng.
 
Đấu tranh, mở rộng chuyên án, Linh cũng khai nhận: Do trước đây có thời gian làm việc tại Trung Quốc nên Linh biết được người Việt Nam thường vượt biên sang Trung Quốc lao động qua đường tiểu ngạch tại thác Bản Dốc, tỉnh Cao Bằng mà không cần các giấy tờ thủ tục theo quy định của pháp luật. Đến tháng 5/2020, Linh về Việt Nam đồng thời lên mạng xã hội tìm kiếm người có nhu cầu cần sang lao động tại Trung Quốc theo đường tiểu ngạch để kiếm tiền tiêu xài. Để tổ chức số người này trốn ra nước ngoài thành công, Linh đã móc nối với Tuấn và Lưu, hình thành đường dây tổ chức người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc chỉ với giá 10 triệu đồng. Cũng qua kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được từ năm 2015 đến nay, nhóm đối tượng do Linh cầm đầu đã tổ chức đưa hơn 300 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Cũng theo Kết luận giám định xác định: Số chất bột màu trắng thu giữ của Ngô Văn Linh là hêrôin có khối lượng là 0,54 gam.
 
Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng Ngô Văn Linh, Hoàng Thanh Tuấn và Bùi Văn Lưu để tiếp tục đấu tranh mở rộng về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” được quy định tại Điều 349, Bộ luật Hình sự. Riêng đối tượng Ngô Văn Linh còn bị điều tra thêm về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 249, Bộ luật Hình sự.
 
Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
.

Hải Việt

.