Thứ Ba, 14/04/2020, 08:51 [GMT+7]

Bắt giữ 3 đối tượng, thu 270 viên hồng phiến

(Congannghean.vn)-Song song với nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an Nghệ An còn chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống của người dân trên địa bàn. Mới đây, thông tin từ Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 270 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
Theo đó, từ đầu tháng 3/2020, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Đô Lương phát hiện tại xã Đại Sơn nổi lên một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Thiếu tá Lê Công Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy phân công các trinh sát khẩn trương điều tra, làm rõ, phát hiện và bắt giữ các đối tượng liên quan. Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ, tài liệu, cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng nghi vấn nổi lên, trong đó có Võ Văn Tiến (SN 1974) trú tại xóm 6, xã Đại Sơn.
 
Tiến đã ly hôn vợ, con mất nên bản thân sống một mình tại nhà. Thời gian gần đây, Tiến thường có nhiều hoạt động đáng nghi, trong đó, có một số đối tượng trong xã thường ra vào nhà Tiến. Hoạt động của chúng khá tinh vi, tìm nhiều thủ đoạn để che đậy hành vi phạm tội. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các đối tượng trên đều không thể qua mắt các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện. Quá trình theo dõi, các trinh sát xác định, phía sau Tiến còn có một đối tượng “đầu sỏ” khác. Yêu cầu của lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đưa ra là phải bắt gọn đối tượng chủ chốt, có hành vi mua bán trái phép ma túy, không cho chúng có cơ hội tẩu thoát. 
 
Trên cơ sở thông tin thu thập được, xác định thời cơ đánh án đã đến. Vào hồi 15 giờ ngày 30/3/2020, tại gia đình của Võ Văn Tiến, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy phối hợp với Ban Công an xã Đại Sơn đã bắt quả tang Tiến và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Đại Sơn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 3 gói nhỏ chứa 10 viên ma túy hồng phiến và một số tang vật liên quan khác. Mở rộng điều tra, vào hồi 13 giờ ngày 31/3/2020, tại xóm 5, xã Đại Sơn, Công an huyện Đô Lương đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Đặng Ngọc Nga (SN 1988) trú tại xóm 5, xã Đại Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 gói ni lông chứa 260 viên hồng phiến và một số tang vật liên quan.
 
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Võ Văn Tiến, Nguyễn Văn Hoàng và Đặng Ngọc Nga đều nghiện ma túy. Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
.

MAI HẬU

.