Thứ Tư, 18/03/2020, 09:00 [GMT+7]

Sa lưới sau 8 năm trốn nã

(Congannghean.vn)-Bị bắt tại Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng vì bệnh tật, Xắn được tại ngoại để điều trị. Lợi dụng việc này, Xắn bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng suốt 8 năm ròng.
Đối tượng Mã Chanh Xắn
Đối tượng Mã Chanh Xắn
 
Chiều 10/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng Mã Chanh Xắn (SN 1991) trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Xắn là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2012. 
 
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, đêm 10/2/2012, Xắn đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Hợi ở xóm 2, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc lấy trộm 3 triệu đồng và 6 thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 50.000 đồng. Tuy nhiên, chưa kịp “cao chạy xa bay” thì y bị người dân phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Nghi Lộc điều tra, xử lý.
 
Trong thời gian tạm giữ, Xắn bị bệnh, được gia đình xin tại ngoại để điều trị. Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của Xắn đỡ hơn, Công an huyện gửi giấy triệu tập đối tượng để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, y đã bỏ trốn. Ngày 5/9/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra quyết định truy nã đối tượng Mã Chanh Xắn.
 
Sau khi bỏ trốn, Xắn vào các tỉnh phía Nam, tìm đến những nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở để ẩn náu. Suốt 8 năm trời, Xắn xoay đủ các nghề, khi lên rừng bẫy thú, khi đánh cá trên sông vừa để kiếm sống, vừa trốn tránh sự truy bắt của cơ quan điều tra. 
 
Thực hiện đợt rà soát, xác minh và tập trung bắt giữ các đối tượng truy nã trong và ngoài địa bàn huyện Nghi Lộc, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, chia làm các tổ công tác để vừa vận động, xác minh và truy bắt các đối tượng bị truy nã. Mã Chanh Xắn là một trong số đó.
 
Trên cơ sở danh sách đã được xác lập và qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện nắm được thông tin Xắn đang lẩn trốn trong khu vực đèo núi thuộc tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Công an huyện đã cử một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy lên đường làm nhiệm vụ, quyết tâm bắt giữ đối tượng.
 
Tại tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Di Linh bám nắm địa bàn, lần tìm dấu vết, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để truy bắt đối tượng. Đại úy Nguyễn Đình Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện cho biết: “Đối tượng ẩn náu ở nhiều địa bàn, với nhiều thủ đoạn tinh vi nên Tổ công tác gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, lần tìm nơi ẩn náu”.
 
Sau một thời gian theo dõi, mật phục tại khu vực bìa rừng giáp ranh các huyện Di Linh, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, ngày 4/2, Tổ công tác phát hiện Xắn xách balô, dao đi rừng. Không để y tẩu thoát, Tổ công tác lập tức khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.
 
Tại cơ quan điều tra, Xắn khai nhận hành vi phạm tội.  Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.                  
 
.

Phan Tuyết

.