Chủ Nhật, 15/03/2020, 08:35 [GMT+7]

Hành trình truy lùng nhóm đối tượng gây ra 20 vụ cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Với nhiều thủ đoạn tinh vi, táo tợn, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, nhóm đối tượng đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông trên địa bàn, gây hoang mang dư luận. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP Vinh, Nghệ An đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 220G, tung lực lượng tinh nhuệ, có kinh nghiệm trong khám phá các vụ án cướp giật vào cuộc để nhanh chóng làm rõ tung tích, truy lùng và vây bắt nhóm cướp giật trong thời gian sớm nhất, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.
Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ
Hàng loạt vụ cướp giật táo tợn
 
Trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được một số đơn trình báo của các bị hại với cùng một nội dung: Đang tham gia giao thông trên đường thì bị các đối tượng bất ngờ áp sát cướp giật tài sản. Điển hình như: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/1/2020, chị N.T.H. (SN 1997) trú tại xóm 14, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc ngồi sau xe máy lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, TP Vinh (hướng đi ra đường Phùng Chí Kiên), vừa lúc đó, có cuộc gọi đến, chị H. cầm điện thoại nhãn hiệu Samsung A30S lên nghe thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt vượt lên giật mất.
 
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng phóng xe chạy thoát. Tiếp đó, khoảng 9 giờ ngày 1/2, chị H.T.H. (SN 1985) trú tại xóm Hưng Thượng, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, khi đến khu vực gần quán Karaoke 48 Nguyễn Sỹ Sách thì bị 2 đối tượng điều khiển xe môtô giật mất chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J8, màu đen để trong túi áo khoác. Chỉ một ngày sau đó, chị T.T.Y. (SN 1988) trú tại xóm 13, xã Nghi Liên, TP Vinh đang đi xe máy trên đường Trần Phú, TP Vinh thì bị 2 đối tượng điều khiển xe môtô cùng chiều vượt lên phía trước giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, màu đen chị để trong túi áo phía trước. Tiếp đó, đến khoảng 14 giờ 45 phút ngày 6/2, chị N.T.L. (SN 1976) trú tại khối Đại Nghĩa, phường Đông Vĩnh, TP Vinh điều khiển xe máy chở mẹ là bà Đ.T.H. (SN 1951) trú cùng khối đang đi trên đường Trường Thi, TP Vinh thì tiếp tục bị 2 nam thanh niên giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 để bên trong túi áo khoác của chị L. 
 
Sa lưới
 
Từ các vụ việc xảy ra, ngày 4/2, Lãnh đạo Công an TP Vinh sau khi nghe báo cáo tình hình đã họp bàn và quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 220G để đấu tranh, triệt xoá nhóm cướp giật này. Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm trong tổ chống cướp, cướp giật thuộc Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát, điều tra viên trong chuyên án đã thu thập chứng cứ, dựng mô hình đối tượng và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để sàng lọc và làm rõ dần các đối tượng gây án.
Phương tiện gây án
Tang vật vụ án
Một trong những khó khăn cho Ban chuyên án trong quá trình xác định đối tượng gây án đó là mỗi lần thực hiện các vụ cướp giật, chúng lại sử dụng một phương tiện gây án khác nhau và sử dụng BKS giả hòng tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, với tinh thần phá án đến cùng, gần một tháng ròng rã bám sát mọi di biến động của các ổ nhóm nghi vấn trên địa bàn và mở rộng địa bàn điều tra ra các vùng phụ cận, Ban chuyên án đã xác định được 2 đối tượng gồm: Lê Thế Danh (SN 1994) trú tại khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải và Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994) trú tại khối Bắc Hòa, phường Nghi Hòa, cùng TX Cửa Lò. Đây là 2 đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa mới ra tù và đều là những con nghiện ma tuý. 
 
Dù đã xác định được 2 đối tượng chính trong chuyên án, nhưng do chúng thường xuyên hoạt động lưu động nên việc truy tìm và vây bắt các đối tượng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, mưu trí, đến ngày 5/3, Ban chuyên án đã tìm thấy dấu vết của 2 đối tượng này. Ngay lập tức, kế hoạch phá án đã được triển khai. Hai đối tượng bị bắt khi chúng đang trên đường lên TP Vinh chuẩn bị gây án. Quá trình bắt giữ các đối tượng tại khu vực tòa nhà Viettel thuộc khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Tổ công tác thuộc Ban chuyên án còn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ trong người của đối tượng 1 gói chất bột màu trắng. Theo Hoàng Anh khai nhận đó là hêrôin đối tượng mua về để sử dụng.
 
Tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Ngoài các vụ nêu trên, chúng còn gây ra các vụ khác như: Khoảng 18 giờ ngày 10/2/2020, Danh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Blade, gắn BKS giả 37K2-398.99 chở Anh đi cướp giật tài sản. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi cả hai đang đi trên đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh (hướng từ đường Nguyễn Quốc Trị đi đường Lê Hồng Phong) đến khu vực số 73, đường Nguyễn Đức Cảnh thì phát hiện chị T.T.N.H. (SN 2004) trú tại khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh đang ngồi sau xe máy điện màu đỏ, trên tay trái cầm chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 plus. Thấy vậy, Danh điều khiển xe máy vượt lên, áp sát về phía bên trái chị H., Hoàng Anh ngồi sau dùng tay phải cướp giật chiếc điện thoại của chị rồi cả hai phóng xe bỏ chạy.
Phương tiện gây án
Phương tiện gây án
Hai ngày sau, vào khoảng 11 giờ ngày 12/2/2020, Danh điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter V, màu xanh, gắn BKS giả 37K2-398.99 chở Anh đi cướp giật tài sản. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả hai đang đi trên đường Phạm Hồng Thái, TP Vinh (hướng đi ra đường tránh Vinh) đến khu vực cầu Trắng thì phát hiện chị Đ.T.N. (SN  1992) trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh đang đi xe máy cùng chiều phía trước, bên trong túi quần sau bên trái có 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone X, màu trắng. Thấy vậy, Danh điều khiển xe phía sau vượt lên, áp sát về phía bên trái chị N., Hoàng Anh ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Đến khoảng 14 giờ ngày 21/2/2020, Danh tiếp tục điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Blade, gắn BKS giả 37K2-398.99 chở Anh đi cướp giật tài sản. 
 
Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi cả hai đi từ đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh rẽ sang đường Lê Hồng Phong, TP Vinh đến khu vực đối diện cổng Cảnh sát 113 thì phát hiện chị D.T.T. (SN 1987) trú tại xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc đi xe máy phía trước vừa lấy chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A3S từ trong túi quần ra cầm ở tay trái. Thấy vậy, Danh điều khiển xe từ phía sau vượt lên, áp sát về phía bên trái chị T., Hoàng Anh ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi cả hai phóng xe bỏ trốn. Đến 14 giờ ngày 23/2/2020, Danh tiếp tục điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Jupiter V, màu xanh, gắn BKS giả 37K2-398.99 chở Anh lên TP Vinh đi tìm con mồi để gây án. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi cả hai đang đi trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh trước khu vực khách sạn Giao tế thì phát hiện chị H.T.O. (SN 1986) trú tại xóm 9, xã Nghi Liên, TP Vinh đi xe máy cùng chiều phía trước, bên trong túi áo khoác bên phải có 1 chiếc điện thoại Iphone 6 plus. Thấy vậy, Danh điều khiển xe vượt lên, áp sát về phía bên phải của chị O., Hoàng Anh ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi cả hai phóng xe bỏ chạy.
 
Các đối tượng cũng khai nhận: Sau khi cướp giật được tài sản, Danh và Anh đem đến bán cho một đối tượng trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, là chủ cửa hàng điện thoại tại TP Vinh.
 
Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến ngày 6/3, Ban chuyên án tiếp tục bắt thêm đối tượng Nguyễn Trọng Thuận (SN 1997) trú tại khối 8, phường Đội Cung về hành vi cướp giật tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Thuận khai nhận đã gây ra 1 vụ cướp giật túi xách của một người phụ nữ trên địa bàn TP Vinh. Đến ngày 8/3, Ban chuyên án tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (SN 1981) trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh cũng về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, đây là đối tượng có 10 tiền án về tội danh trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng này cũng khai nhận gây ra 3 vụ cướp giật túi xách.
 
Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng trong Chuyên án 220G đã gây ra 20 vụ cướp giật tài sản, thu 20 điện thoại diện di động các loại, 2 túi xách, 3 xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng. 
.

Hải Việt

.