Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/sa-luoi-sau-13-nam-tron-truy-na-790422/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/sa-luoi-sau-13-nam-tron-truy-na-790422/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sa lưới sau 13 năm trốn truy nã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/04/2018, 14:03 [GMT+7]

Sa lưới sau 13 năm trốn truy nã

(Congannghean.vn)-Bị truy nã trong 1 vụ án ma túy vào năm 2005, đối tượng Học Văn Đức đã bỏ trốn vào rừng sâu, lập lán trại, nuôi chó và trang bị vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị vây bắt. Sau 13 năm chui lủi, đối tượng đã sa lưới pháp luật.

Đối tượng Học Văn Đức
Đối tượng Học Văn Đức

Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Học Văn Đức (SN 1964) trú tại bản Xốp Lằm, xã Hữu Dương (cũ), huyện Tương Dương sau 13 năm trốn truy nã. Hiện, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, năm 2004, Đức tham gia trong một đường dây ma túy lớn, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam để đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ, bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy triệt phá. Trong lúc đồng bọn bị bắt giữ thì Đức đã nhanh chân trốn thoát. Năm 2005, Đức bị truy nã toàn quốc theo Quyết định số 29 ngày 31/10/2005, về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị truy nã, Đức chạy lên xã Nhôn Mai, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở tại đây để dựng lán lẩn trốn. Ngoài việc trang bị lựu đạn, súng và nuôi 1 bầy chó canh chừng người lạ xâm nhập vào khu vực lán của mình, Đức còn nhận được sự bao che, tiếp tế của gia đình vợ, con nên mặc dù đã nhiều lần Công an huyện Tương Dương và Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy tổ chức vây bắt đối tượng này nhưng không thành công.

Cuối tháng 3/2018, nhận được thông tin đối tượng xuất hiện tại khu vực bản Xói Voi, xã Nhôn Mai, Công an huyện Tương Dương lên phương án quyết tâm bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Học Văn Đức. Sau nhiều lần tổ chức truy bắt thất bại, vào khoảng 23 giờ ngày 14/4/2018, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tương Dương đã nắm rõ quy luật hoạt động của đối tượng và mật phục, bắt gọn khi đối tượng vừa từ nhà ở bản Xói Voi trở về lán trong rừng sâu.

Số vũ khí thu giữ tại lán trại
Số vũ khí thu giữ tại lán trại

Thời điểm bị bắt giữ, 8 CBCS Công an huyện Tương Dương cùng đạp cửa xông vào khống chế đối tượng. Mặc dù bị động và bất ngờ, đang ngồi ở phản, bên cạnh là khẩu súng quân dụng đạn đã lên nòng, song Học Văn Đức vẫn vùng vẫy lấy súng để tấn công trở lại nhưng bất thành. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 1 khẩu súng cạc bin, 2 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

.

Thiên Thảo

.