Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/bat-cau-tac-sau-2-nam-lan-tron-790231/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/bat-cau-tac-sau-2-nam-lan-tron-790231/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 'cẩu tặc' sau 2 năm lẩn trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/04/2018, 14:37 [GMT+7]

Bắt 'cẩu tặc' sau 2 năm lẩn trốn

(Congannghean.vn)-Sau khi thực hiện hành vi câu trộm chó không thành, Trần Văn Quyền đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 2 năm lẩn trốn, mới đây, hắn đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi lén về thăm nhà.

Đối tượng Trần Văn Quyền
Đối tượng Trần Văn Quyền

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 14/9/2016, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của Công an xã Nghi Khánh với nội dung: Vào khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an xã Nghi Khánh đang tuần tra tại khu vực hồ tôm thuộc xóm Khánh Đồng, phát hiện có 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đang thực hiện hành vi câu trộm 1 con chó của anh Võ Minh Đức trú tại xóm Khánh Đồng, xã Nghi Khánh. Công an xã Nghi Khánh tiến hành truy bắt thì các đối tượng bỏ chạy.

Tại hiện trường, Công an xã thu giữ 1 chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen BKS 37B1-998.21, 1 cần câu chó làm bằng gậy tre dài khoảng 1 m, 1 đầu nối với 1 dây phanh xe đạp, bên ngoài bọc bằng băng dính màu đen; 1 con chó màu đen đang bị mắc vào dây thòng lòng của cần câu chó.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp với Ban Công an xã Nghi Khánh lập hồ sơ ban đầu và tiến hành truy xét “nóng” các đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra, làm rõ 4 đối tượng trong vụ trộm, gồm: Hoàng Minh Phúc (SN 1996) trú tại xóm 10, xã Nghi Xá; Trần Văn Quyền (SN 1994) trú tại phường Nghi Tân, TX Cửa Lò; Nguyễn Tiến Kiên (SN 2000) trú tại xóm 15, xã Nghi Trung và Nguyễn Đình Đức (SN 1992) trú tại xóm 2, xã Nghi Hợp. Tuy nhiên, sau khi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đối tượng Trần Văn Quyền đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Đình Đức khai rằng, tuy cùng tham gia vụ trộm chó nhưng đối tượng không biết Trần Văn Quyền. Đức và Kiên chỉ biết Quyền qua Hoàng Minh Phúc.

Để có căn cứ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, ngày 16/9/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã có Quyết định số 165 trưng cầu Hội đồng định giá tài sản UBND huyện. Tại bản kết luận định giá tài sản tố tụng hình sự UBND huyện Nghi Lộc, 1 con chó màu đen nặng 10 kg có trị giá 650.000 đồng. Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Minh Phúc, Nguyễn Đình Đức về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng trường hợp Nguyễn Tiến Kiên, tại thời điểm xảy ra vụ án đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ xử phạt bằng hình thức cảnh cáo, nhắc nhở.

Đối với Trần Văn Quyền, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh được biết, Quyền đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thông qua công tác tuyên truyền, Công an huyện Nghi Lộc đã vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú nhưng không có kết quả. Không nản chí, lực lượng Công an vẫn âm thầm theo dõi, nắm tình hình, bám địa bàn, chờ đối tượng xuất hiện. Và, đúng như dự đoán, vào ngày 7/4/2018, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, đối tượng Trần Văn Quyền đang từ Gia Lai bắt chuyến xe về thăm gia đình.

Vào 17  giờ ngày 8/4, khi Quyền vừa có mặt tại phường Nghi Tân, TX Cửa Lò thì bị lực lượng Công an ập đến bắt giữ. Quá trình làm việc, Quyền đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đã cùng Nguyễn Đình Đức, Hoàng Minh Phúc và Nguyễn Tiến Kiên tham gia vụ trộm chó tại xã Nghi Khánh vào ngày 14/9/2016.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Phan Tuyết

.