Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/gay-an-o-tp-vinh-tron-len-bien-gioi-cung-khong-thoat-789988/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/gay-an-o-tp-vinh-tron-len-bien-gioi-cung-khong-thoat-789988/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gây án ở TP Vinh, trốn lên biên giới cũng không thoát - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/04/2018, 08:42 [GMT+7]

Gây án ở TP Vinh, trốn lên biên giới cũng không thoát

(Congannghean.vn)-Lợi dụng mối quan hệ từ trước, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Lo sợ bị pháp luật trừng trị, y bỏ trốn lên các xã huyện miền núi phía Tây Nghệ An. Tuy nhiên, mọi tính toán trong kế hoạch mà y vạch sẵn đã bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

Quyết định truy nã Đinh Xuân Bảo
Quyết định truy nã Đinh Xuân Bảo

Đinh Xuân Bảo (SN 1993) trú tại xóm 3, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn làm nghề sửa chữa điện lạnh. Thu nhập tuy không dư giả nhưng cũng giúp Bảo đủ sống, đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Thế nhưng, dường như không bằng lòng với những gì có trong tay, từ cuối năm 2017, Bảo bắt đầu có những hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, vào ngày 21/12, Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Ngọc (SN 1976) trú tại huyện Anh Sơn. Theo nội dung mà chị Ngọc phản ánh, dựa vào mối quan hệ từ trước, chị Ngọc có cho Bảo mượn chiếc xe máy BKS 37M1-157.63. Tuy nhiên, sau một thời gian, dù chị Ngọc đã nhiều lần đòi lại nhưng Bảo vẫn không chịu trả. Lần cuối cùng, chị Ngọc liên lạc với Bảo thì y nói là đã đưa xe đi cầm cố. Dựa trên tính chất vụ việc, Công an phường Hưng Dũng đã chuyển vụ việc lên Công an TP Vinh. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Bảo về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự 2015.

Sau nhiều lần xác minh, xác định Bảo đã bỏ trốn khỏi địa bàn TP Vinh. Trước yêu cầu mở rộng điều tra, làm rõ vụ án, lãnh đạo Công an TP Vinh đã giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Bảo. Đến ngày 28/3/2018, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh ra Quyết định truy nã số 07 đối với Đinh Xuân Bảo.

Tiếp tục xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định khả năng đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Kỳ Sơn và các địa bàn miền núi lân cận. Bảo nghĩ rằng, người dân trên này sẽ không biết về hành vi của mình, vì thế, việc trốn nã sẽ thuận lợi hơn. Để “chắc ăn”, Bảo không ở thống nhất một nơi mà thường xuyên di chuyển từ Phà Đánh, Mường Xén rồi sang Hữu Kiệm... Tuy nhiên, mọi hành tung của y đã không thể qua mắt các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm. Ngày 2/4, Đinh Xuân Bảo bị bắt giữ khi y đang trốn tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.

Quá trình đầu tranh mở rộng, Bảo còn khai nhận, ngoài hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của chị Ngọc, y còn chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Thúy trú tại TP Vinh. Theo đó, chị Thúy có gọi Bảo đến sửa chữa tủ lạnh. Tuy nhiên, chẳng sửa chữa gì, Bảo nhanh chóng đưa tủ lạnh đi cầm cố để tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng, điều tra làm rõ.

.

Mai Hậu

.