Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/54-nam-tu-danh-cho-cac-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-1-kg-ma-tuy-da-706935/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/54-nam-tu-danh-cho-cac-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-1-kg-ma-tuy-da-706935/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
54 năm tù dành cho các đối tượng trong đường dây mua bán 1 kg ma túy đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 02/11/2016, 08:55 [GMT+7]

54 năm tù dành cho các đối tượng trong đường dây mua bán 1 kg ma túy đá

(Congannghean.vn)-Sau gần 20 năm chấp hành hình phạt tù trong trại giam, Cao Đức Hùng (SN 1970) trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh trở về địa phương. Nhưng thay vì làm ăn lương thiện, Hùng tiếp tục phạm tội.

Biết một số tỉnh miền Trung có nhu cầu rất lớn về ma túy, Hùng đánh đường ra tận Lạng Sơn mua ma túy đá về bán. Tuy nhiên, khi Hùng và đồng bọn đưa “hàng” về đến TP Vinh thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Hành vi phạm tội của Hùng và đồng bọn đã bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Sáng 25/10/2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Cao Đức Hùng, Phan Văn Tám (SN 1973) trú tại xã Hưng Chính, TP Vinh và Hoàng Văn Toản (SN 1992) trú tại xã Tân Thanh, huyện Tiên Lãng, tỉnh Lạng Sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ năm 1988 - 1993, Cao Đức Hùng liên tục vào tù ra khám. Bản án đầu tiên là ngày 18/3/1988, Hùng bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân. Khi đó, Hùng mới 18 tuổi 3 tháng. Năm 1991, Hùng tiếp tục bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 12 tháng tù về tội xuất cảnh trái phép. Nghiêm trọng hơn, sau khi ra tù được hơn 2 năm, ngày 21/6/1993, Hùng bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản, 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hình phạt là 18 năm tù.

Nhiều lần vào tù ra tội nhưng Cao Đức Hùng vẫn không nhận ra lỗi lầm để tu chí làm ăn, chăm lo tổ ấm hạnh phúc gia đình. Mặc cho người vợ kém Hùng 15 tuổi, tối ngày lo chạy bữa nuôi con, còn Hùng như kẻ vô tâm, đói no không hay biết. Hùng giao du với các đối tượng bất hảo trong xã hội, chủ yếu là các đối tượng tù tha, nghiện hút ma túy, cờ bạc, trong đó có Phan Văn Tám. Năm 2009, Tám 2 lần phải hầu tòa về tội đánh bạc. Lần thứ nhất, tòa tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ, phạt tiền 4.000.000 đồng; lần thứ 2 phạt 3 tháng tù cho hưởng án treo.

Trong một lần ngồi uống café, Tám bộc lộ với Hùng là có quen một người tên Sơn ở tỉnh Lạng Sơn thường “cò” mua bán ma túy. Hùng nhờ Tám gọi điện thoại hỏi Sơn nếu có “hàng” để  ra mua. Tám gọi điện thoại thì Sơn trả lời có “hàng”. Ngày 2/5/2016, sau khi gom đủ 200.000.000 đồng, Hùng gọi điện nhờ Tám đưa ra Lạng Sơn gặp Sơn để mua ma túy.

Ngày 3/5/2016, Hùng và Tám có mặt tại xứ Lạng. Thông qua Sơn giới thiệu, bọn chúng đã gặp 1 đối tượng tên là Toản tại Cửa khẩu quốc tế Tân Thanh và đưa nhau đến nhà nghỉ Hương Giang để thống nhất giá cả mua bán ma túy. Toản nói với Hùng do ở Trung Quốc giá ma túy tăng đột biến nên thời điểm này tại Lang Sơn giá ma túy đá là 250.000.000 đồng/kg. Hùng bảo đắt và mặc cả 200.000.000 đồng/kg. Toản nhất trí nên Hùng đưa trước cho Toản 100.000.000 đồng để đi lấy “hàng”.

Đến 20 giờ 20 phút ngày 3/5/2016, khi nhận đủ 1 kg ma túy đá, Hùng và Tám đón xe khách về TP Vinh. Đến 22 giờ 30 phút ngày 4/5/2016, khi cả hai vừa bước xuống khỏi xe ôtô, đi vào quán nước trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, TP Vinh thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật 1 kg ma túy đá.

Sau 2 ngày có mặt tại Cửa khẩu Tân Thanh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Toản (SN 1992) trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Tại cơ quan điều tra, Toản thừa nhận đã bán cho Hùng và Tám 1 kg ma túy đá với giá 200.000.000 đồng.

Tại tòa, Hùng cố tình quanh co chối tội, buộc HĐXX công bố băng ghi hình thời điểm Hùng, Tám và Toản có mặt tại nhà nghỉ Hương Giang, Lạng Sơn bàn bạc thống nhất giá cả việc mua bán ma túy. Tuy nhiên, bị cáo Cao Đức Hùng lại tiếp tục phủ nhận trả lời người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong video không phải là bị cáo. Trong khi đó, một người thân của Hùng và 2 bị cáo Toản, Tám khẳng định người trong video đội mũ lưỡi trai chính là bị cáo Cao Đức Hùng.

Căn cứ biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang, kết quả giám định, lời khai của các bị can Tám và Toản và một số tài liệu khác, cơ quan tiến hành tố tụng tại tòa có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Cao Đức Hùng là người chủ mưu, đồng thời cũng là người tích cực trong việc mua bán 1 kg ma túy dạng đá.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Cao Đức Hùng 20 năm tù, Hoàng Văn Toản 18 năm tù, Phan Văn Tám 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

.

Thành Vinh

.