Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/xoa-so-o-nhom-gay-ra-16-vu-cuop-tai-san-693233/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/xoa-so-o-nhom-gay-ra-16-vu-cuop-tai-san-693233/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xóa sổ ổ nhóm gây ra 16 vụ cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 11/08/2016, 14:49 [GMT+7]

Xóa sổ ổ nhóm gây ra 16 vụ cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Sau gần 5 tháng ráo riết vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phá thành công Chuyên án C0316, bắt giữ 5 đối tượng gây ra 16 vụ cướp tài sản trên địa bàn. Chuyên án thành công đã xóa tan sự lo lắng, sợ hãi của người dân tham gia giao thông mỗi khi màn đêm buông xuống.

1 tuần gây ra 3 vụ cướp liều lĩnh

Ngày 7/8, Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 trong số 7 đối tượng gây ra 16 vụ cướp liều lĩnh trên địa bàn huyện Kỳ Anh trong thời gian qua. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, 2 đối tượng khác đã bị ra quyết định truy nã toàn quốc để đấu tranh, truy bắt.

5/7 đối tượng bị bắt giữ.
5/7 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật của vụ án.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 3 - 7/2016, Công an huyện Kỳ Anh tiếp nhận nhiều đơn trình báo về việc bị cướp tài sản lúc rạng sáng. Theo trình báo của các nạn nhân, khoảng thời gian từ 2 - 3 giờ sáng, tại các cung đường vắng trên QL1A thường xuất hiện một nhóm đối tượng đi trên 2 xe môtô phân khối lớn che biển kiểm soát, áp sát nạn nhân buộc phải dừng xe, sau đó cướp tiền và điện thoại di động.

Điển hình, khoảng 3 giờ ngày 8/3, trên đường tránh QL1A thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, chị Lương Thị Diệu (SN 1987) trú tại xóm Đông Sơn, xã Kỳ Trung đã bị 2 đối tượng chặn lại rồi dùng hung khí đe dọa đưa tiền và tài sản cho chúng, nếu không sẽ bị giết. Giữa đêm khuya thanh vắng, không còn cách nào khác, chị Diệu đành để chúng lục soát lấy một ví tiền, bên trong có 3,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO.

Tiếp đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 20/7, trên QL12A nối TX Kỳ Anh với Lào, anh Nguyễn Minh Khương (SN 1982) trú tại thôn Tân Tiến, xã Kỳ Tiến đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Đoàn (SN 1987) đã bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng hung khí đe dọa và cướp 2 chiếc ĐTDĐ cùng số tiền 1,5 triệu đồng.

Đến khoảng 4 giờ ngày 22/7, trên QL1A thuộc địa phận xã Kỳ Khang, chị Phạm Thị Thắng (SN 1974) trú tại thôn 9, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên trong khi chở hàng vào Kỳ Anh để bán thì bị 3 đối tượng chặn lại, cướp 1 chiếc túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ cùng 4,7 triệu đồng.

Mới đây nhất, vào lúc 3 giờ ngày 24/7, anh Hoàng Ngọc Quang (SN 1987) trú tại xóm 7, xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) chở gà vào Kỳ Anh để bán. Khi đến gần cầu Bụi Tre thuộc địa phận xã Kỳ Tiến cũng bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn lại, đe dọa rồi cướp 2 ĐTDĐ Nokia 110i và SAMSUNG galaxy, cùng chiếc ví bên trong có hơn 600.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận thông tin, nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, gây mất ổn định ANTT trên địa bàn và gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo thành lập Chuyên án mang bí số C0316 để đấu tranh, làm rõ. Bên cạnh việc lấy lời khai từ những người bị hại và các nhân chứng biết việc, Ban chuyên án còn bố trí nhiều tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm phát hiện nghi can; mặt khác, tiến hành rà soát, khoanh vùng, dựng chân dung đối tượng.

Hai chiếc xe phân khối lớn được dùng để làm phương tiện gây án.
Hai chiếc xe phân khối lớn được dùng để làm phương tiện gây án.

Nhóm cướp sa lưới

Quá trình sàng lọc, Ban chuyên án thấy nổi lên một nhóm đối tượng sinh sống tại xã Kỳ Giang và Kỳ Trung có nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là sự bất minh về thời gian và kinh tế. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được 7 đối tượng gây ra hàng lọat vụ cướp trong thời gian qua, gồm: Nguyễn Đức Cảnh (SN 1995), Trần Công Đảng (SN 1993), Cao Xuân Lập (SN 1998), Trương Hữu Công (SN 1995), cùng trú tại xã Kỳ Giang và các đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), Nguyễn Đức Dũng (SN 1993), Nguyễn Anh Tài (SN 1999), cùng trú tại xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh.

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Cảnh, Đảng, Trọng, Dũng và Lập. Tang vật thu giữ gồm: 19 triệu đồng, 14 ĐTDĐ, một số tang vật khác cùng 2 chiếc xe máy hiệu EXCITER BKS 38K1- 324.39 và 38K1-258.35 là phương tiện gây án. Riêng 2 đối tượng Tài và Công đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Cảnh được xác định là đối tượng cầm đầu trong nhóm cướp khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên đã rủ rê các đối tượng trên lập nhóm rồi tổ chức chia nhau đi cướp tài sản.

Theo đó, hàng đêm chúng tách ra từng nhóm từ 2 - 3 người rồi túc trực tại khu vực Trạm thu phí Cầu Rác - điểm giáp ranh giữa huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh để quan sát, tìm “hàng”. Để dễ dàng tiếp cận “con mồi” cũng như dễ dàng tẩu thoát, chúng sử dụng 2 chiếc xe máy phân phối lớn là chiếc EXCITER BKS 38K1-324.39 của Đảng và xe EXCITER 38K1-258.35 của Cảnh. Khi phát hiện “con mồi” có khả năng có tài sản, lập tức chúng bám theo đến đoạn đường vắng, chèn xe dừng lại và đánh phủ đầu để nạn nhân mất sự kháng cự, sau đó lục soát lấy tiền và ĐTDĐ. Thời điểm gây án được chúng lựa chọn là vào khoảng từ 3 - 4 giờ sáng.

Qua đấu tranh, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng cùng nhiều ĐTDĐ của người dân tham gia giao thông.

Củng cố hồ sơ, ngày 31/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Cảnh, Trần Công Đảng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Trọng về hành vi cướp tài sản. Riêng đối tượng Cao Xuân Lập đang được củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định. Ngoài ra, đơn vị cũng đã ra quyết định truy nã đối với các đối tượng Trương Hữu Công và Nguyễn Anh Tài.

.

Thành Thảo

.