Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/ha-tinh-bat-doi-tuong-cuoi-trong-vu-2-bang-nhom-thanh-toan-nhau-676783/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/ha-tinh-bat-doi-tuong-cuoi-trong-vu-2-bang-nhom-thanh-toan-nhau-676783/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng cuối trong vụ 2 băng nhóm thanh toán nhau - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 12/05/2016, 14:15 [GMT+7]
Hà Tĩnh

Bắt đối tượng cuối trong vụ 2 băng nhóm thanh toán nhau

(Congannghean.vn)-Thượng tá Dương Quang Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa di lý 1 đối tượng bị truy nã về tội giết người từ tỉnh Quảng Ninh về tỉnh Hà Tĩnh quy án. Đó là Nguyễn Trường Giang (SN 1980) trú tại xóm Vẽn, phường Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị truy nã theo Quyết định truy nã số 07 ngày 3/3/2014 của cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang
Đối tượng Nguyễn Trường Giang

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 3/12/2013, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hạnh, Hồ Đức Hiếu, Lê Xuân Thuận, Bùi Văn Lợi, Thái Công Hòa, Nguyễn Anh Lực, Lê Đình Sỹ, Nguyễn Tuấn Vũ và một số người khác đi trên xe ôtô BKS 53L- 3595 của Lê Đình Sỹ và 2 xe taxi khác, mang theo ống tuýp đến lán của Vũ Đức Văn ở thôn Lê Lợi, xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Lúc này, Vũ Đức Văn không ở trong lán.

Thấy vậy, đồng bọn của Văn gồm: Dương Văn Đức, Lê Anh Tuấn, Cao Thế Vũ, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trường Phương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Đồng đã cầm đao, rựa và 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải tự chế băng qua vườn bạch đàn lên phía mỏ đá Kỳ Liên, đồng thời liên lạc với Vũ Đức Văn.

Sau khi cả bọn tụ tập, Văn lấy súng bắn đạn hoa cải tự chế rồi quay lại lán trọ. Khi đến lán trọ, Văn cầm súng bắn vào nhóm của Hạnh đang đứng xung quanh xe ôtô. Nghe tiếng súng nổ, nhóm của Hạnh lên xe ôtô bỏ chạy. Khi đi tới cầu Khe Lau thì 2 bên dùng gậy, tuýp sắt, dao, rựa đánh nhau. Lúc này, Văn dùng súng tự chế bắn 2 phát làm Hồ Đức Hiếu bị trúng đạn ở hàm.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các đối tượng, nhưng Nguyễn Trường Phương, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Trường Giang đã nhanh chân trốn thoát.

Đến ngày 9/3/2014, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt đối tượng Nguyễn Trường Phương (SN 1984) tại phường Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp đó, ngày 6/5/2014, phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987) tại phường Đặng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Biết không thể trốn thoát, ngày 6/5/2016, được sự vận động của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Nguyễn Trường Giang đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang khai báo tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Trường Giang khai báo tại cơ quan Công an

Thượng tá Dương Quang Tùng cho biết, Nguyễn Trường Giang là đối tượng cuối cùng bị cơ quan điều tra bắt giữ trong vụ giết người xảy ra giữa 2 băng nhóm tội phạm thanh toán lẫn nhau vào cuối năm 2013 tại huyện Kỳ Anh, nay là TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo Thượng tá Dương Quang Tùng: Để bắt và vận động đối tượng Nguyễn Trường Giang về quy án là cả quá trình dày công. Bởi sau khi gây án, Giang đã trốn ra TP Hải Phòng, một thời gian sau lại vào TP Hồ Chí Minh, sau đó lại về Vĩnh Phúc và cuối cùng là Quảng Ninh. Sau 30 tháng sống chui lủi, được sự vận động của cơ quan điều tra và gia đình, Nguyễn Trường Giang đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

.

Đình Vũ - Sỹ Quý

.