Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/khoi-to-nhom-doi-tuong-trom-cap-tai-san-626818/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/khoi-to-nhom-doi-tuong-trom-cap-tai-san-626818/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 30/07/2015, 08:18 [GMT+7]

Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Duy Hiệp (SN 1994), Nguyễn Văn Đông (SN 1995), Ngô Trí Dũng (SN 1997), Phạm Quốc Tuấn (SN 1997) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1996), đều trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương về hành vi trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 15/6/2015, nhóm đối tượng trên đi chơi về muộn và ngồi nói chuyện ở khu vực nghĩa trang thuộc xóm 3, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Tại đây, nhóm đối tượng bàn bạc, thống nhất về việc vào cửa hàng điện thoại di động Quốc Đạt, thuộc xóm 12, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương để trộm điện thoại.

Hai đối tượng Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Văn Đông cùng số tang vật thu được
Hai đối tượng Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Văn Đông cùng số tang vật thu được

Thực hiện kế hoạch, Dũng và Nguyên lấy xe máy chở Tuấn về nhà mượn kéo cắt vải của gia đình Tuấn. Sau khi đưa kéo cho Dũng và Nguyên, Tuấn ở nhà ngủ. Sau đó, các đối tượng Dũng, Nguyên, Hiệp và Đông kéo nhau đến cửa hàng điện thoại di động Quốc Đạt. Lúc này, mọi người đang ngủ say. Thấy vậy, Dũng làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, còn Đông, Hiệp, Nguyên trèo lên mái nhà, rồi dùng kéo cắt mái tôn. Khi cắt được mái tôn, Hiệp và Nguyên giữ tay rồi thả Đông từ trên mái nhà xuống cửa hàng. Sau khi vào được cửa hàng, nhìn thấy chiếc cặp, Đông vơ vội những chiếc điện thoại trong tủ kính cho vào cặp, rồi cùng với Nguyên, Hiệp và Dũng đi ra nghĩa trang thuộc xóm 3, xã Thanh Lương, chia nhau số điện thoại trên rồi ung dung đi về nhà ngủ.

Tang vật thu được
Tang vật thu được

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Quá trình điều tra, các cán bộ đã dựng lên được nhóm đối tượng có những biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/7/2015, Công an huyện ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Duy Hiệp và Nguyễn Văn Đông. Ngay sau đó, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Trọng Nguyên, Ngô Trí Dũng và Phạm Quốc Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình đấu tranh, Dũng còn  khai nhận, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 8/7/2015, Dũng đến cửa hàng điện thoại di động của anh Nguyễn Quang Thắng, ở xóm Xuân Nam, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Thấy cửa hàng đóng cửa, không có người qua lại, Dũng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Dũng đi vòng ra phía sau cửa hàng, sử dụng tấm ván gỗ bắc trèo lên mái nhà rồi nhảy xuống lấy trộm 14 chiếc điện thoại di động các loại. Sau khi thực hiện hành vi, Dũng nhắn tin cho Đông lên Cầu Rộ chở về. Đông rủ Tuấn đi cùng, trên đường đi, Dũng nói với Đông và Tuấn vừa mới trộm được điện thoại, rồi chia cho Đông 4 chiếc, Tuấn 1 chiếc.

Được biết, Nguyễn Trọng Nguyên và Phạm Quốc Tuấn đang trong quá trình thực hiện án phạt cải tạo không giam giữ do tham gia vào một vụ trộm tài sản vào ngày 31/3/2014. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, mở rộng.

.

Phan Tuyết

.