Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/cat-vo-me-luoi-55-tan-ma-tuy-cua-ong-trum-nup-bong-doanh-nghiep-khai-thac-than-626429/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/cat-vo-me-luoi-55-tan-ma-tuy-cua-ong-trum-nup-bong-doanh-nghiep-khai-thac-than-626429/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cất vó 'mẻ lưới' 5,5 tấn ma túy của 'ông trùm' núp bóng doanh nghiệp khai thác than - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 28/07/2015, 14:39 [GMT+7]

Cất vó 'mẻ lưới' 5,5 tấn ma túy của 'ông trùm' núp bóng doanh nghiệp khai thác than

(Congannghean.vn)-Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa phối hợp với lực lượng công an tỉnh Bôlykhămxây (Lào) phá thành công chuyên án 466-lv; bắt 11 đối tượng, thu giữ 5,5 tấn ma túy ở vùng biên giới Việt - Lào. Đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia này do một “ông trùm” cỡ bự mang quốc tịch Thái Lan, núp bóng dưới doanh nghiệp khai thác than điều hành.

Ngày 26/7, Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Công an tỉnh Bôlykhămxây (Lào) phá thành công Chuyên án 466-LV, bắt giữ 11 đối tượng, trong đó 1 đối tượng mang quốc tịch Thái Lan và 10 đối tượng quốc tịch Lào.

Tang vật thu giữ gồm 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa khô ép bánh, 1 máy ép cần sa, 1 xe ôtô và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 23/7, tại Bản Bua Viêng Khăm, huyện Pạc Xan,  tỉnh Bôlykhămxây, qua quá trình đấu tranh, theo dõi, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng này đang giao dịch ma túy nên đã ập đến bắt giữ.

Thượng tá Võ Trọng Hải cho biết thêm, vào khoảng giữa trung tuần tháng 6/2015, thông qua công tác trinh sát, lực lượng phòng chống ma túy thuộc Phòng Phòng chống ma túy BĐBP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây chuyên tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn nằm sát biên giới Việt - Lào.

Tang vật 5,5 tấn ma túy được thu giữ trong Chuyên án 466-LV
Tang vật 5,5 tấn ma túy được thu giữ trong Chuyên án 466-LV

Đường dây này hoạt động rất kín kẽ, tinh vi và đặc biệt là núp bóng dưới danh nghĩa một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực khai thác, xuất khẩu than ở Lào nên rất khó để tiếp cận. Để hạn chế việc ma túy thẩm lậu vào nội địa Việt Nam, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy của BĐBP Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc, chủ động phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây trong nắm bắt tình hình, điều tra, xác minh, làm rõ về nhóm đối tượng này.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian dài lần theo dấu vết, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên đã dần lộ rõ là một đường dây chuyên sản xuất, cung cấp ma túy cực lớn. Ngay sau khi có đầy đủ thông tin, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã tăng cường sự phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxây. Đến ngày 18/6, Chuyên án 466-LV được xác lập, do Thượng tá Võ Trọng Hải cùng Đại tá Thọng Đen, Giám đốc Công an tỉnh Bôlykhămxây làm Trưởng ban chuyên án.

Quá trình đấu tranh, lực lượng trinh sát đã nhận diện được nhóm đối tượng này, cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng. Theo đó, toàn bộ số ma túy được cất giữ tại một lán trại trong rừng sâu thuộc bản Bua Viêng Khăm, huyện Pặc Xan, tỉnh Bôlykhămxây. Khu lán trại này cách khu dân cư khoảng 25 km và cách biên giới Việt - Lào khoảng 50 km đường chim bay. Để phục vụ việc thu gom, cất giấu số ma túy này, các đối tượng đã thuê lại các kho nông sản nằm sâu trong rừng để qua mắt các lực lượng chức năng. Đường dây này do Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi) trú tại tỉnh Nọng Khai (Thái Lan) cầm đầu.

Hơn một tháng ròng rã, các trinh sát phải "nếm mật nằm gai ", bí mật bám sát trong rừng sâu, khó khăn lớn nhất là số lượng các đối tượng tham gia vào đường dây này không chỉ lớn mà chúng còn nguỵ trang thành người dân bản địa. Hàng ngày chúng mang gùi đi hái chè, hái rau trong rừng nhằm che giấu hành vi, gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì mật phục và bám sát các đối tượng, khi đã có đầy đủ chứng cứ về số “hàng” “khủng” mà ổ nhóm này đang cất giữ trong kho là ma túy, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. 

Khoảng 11 giờ ngày 23/7, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án tiến hành triển khai lực lượng. Hàng trăm trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được điều động tới bản Bua Viêng Khăm, áp sát khu vực lán trại và đến 16 giờ cùng ngày, bất ngờ ập vào khu lán trại khiến các đối tượng không kịp trở tay.

Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án
Các đối tượng bị bắt giữ trong Chuyên án

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ hàng trăm can nhựa chứa dung dịch lỏng (sau này được xác định là chất tiền ma túy với khối lượng 3,5 tấn) và 2 tấn cần sa khô ép bánh, 1 máy ép cần sa, 1 xe ôtô và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Qua khai nhận của các đối tượng, toàn bộ số ma túy trên sẽ được tuồn đi tiêu thụ tại các nước Thái Lan, Phần Lan, Pháp, Úc và Việt Nam.

Danh tính các đối tượng ngay sau đó đã được làm rõ, ngoài “ông trùm” Lam Phun Xi La Xa, những đối tượng còn lại đều trú tại Lào, gồm Ma La Van Thom Ma Vong (24 tuổi), Kô (36 tuổi), Xan Nha Tha Ma Vông (28 tuổi), Xôn Xi Ly (25 tuổi), Xa Khon Xay Nha Xeng (25 tuổi), Phút Tha Vi Xét (27 tuổi), Xeng Phết Vi Xay Xúc (28 tuổi), Bun Phi Thạt Phin Xu Văn (27 tuổi), Bua Văn Tha Ma Vông (40 tuổi), Thin Na Thi (16 tuổi). Hiện, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, mở rộng.

.

Thiên Thảo