Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/vua-ra-tu-tiep-tuc-gay-ra-6-vu-trom-cap-tai-san-625856/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201507/vua-ra-tu-tiep-tuc-gay-ra-6-vu-trom-cap-tai-san-625856/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vừa ra tù, tiếp tục gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 26/07/2015, 08:50 [GMT+7]

Vừa ra tù, tiếp tục gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Thời điểm này năm ngoái, Đoàn Nhật Nam được tha tù sau thời gian thụ án tại tỉnh Đồng Nai về tội trộm cắp tài sản. Những tưởng thời gian ở trong tù sẽ khiến Nam nhận ra lỗi lầm mà ăn năn hối cải, tuy nhiên, Nam lại tiếp tục con đường phạm tội. Sau khi ra tù, trở về địa phương không lâu, hắn vẫn “chứng nào tật ấy” nhưng lần này, thủ đoạn phạm tội đã tinh vi, xảo quyệt hơn.

Gặp Đoàn Nhật Nam (SN 1995) trú tại xóm 11, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu tại nhà tạm giữ Công an huyện Quỳnh Lưu, gương mặt của hắn không biểu lộ cảm xúc gì, tuy nhiên, trông Nam có vẻ khá già dặn so với tuổi. Nam là con cả trong gia đình có hai anh em trai. Học hết lớp 8, Nam bỏ học, theo đám bạn chơi bời lêu lổng, khi bị cha mẹ nhắc nhở thì lại theo cha đi phụ hồ. Vì cuộc sống vô cùng khó khăn nên bố Nam phải vào miền Nam làm thợ xây, mẹ ở nhà quanh năm phải bươn chải ngoài đồng ruộng.

Đối tượng Đoàn Nhật Nam
Đối tượng Đoàn Nhật Nam

Thiếu sự quan tâm, nhắc nhở của bố, một mình mẹ không thể bảo ban nên Nam trượt dài trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Trong một lần dạt vào tỉnh Đồng Nai, trong người không còn một xu dính túi, Nam đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và phải trả giá bằng 8 tháng tù giam. Tháng 7/2014, Nam mãn hạn tù nhưng không về nhà mà đi theo bố làm phụ hồ. Công việc rất vất vả trong khi tiền lại chẳng được bao nhiêu nên làm được mấy tháng thì Nam bỏ việc. Đầu năm 2015, Nam trở về quê, giúp đỡ mẹ việc đồng áng. Thế nhưng, Nam lại lười lao động, vì không có tiền tiêu xài, Nam tiếp tục quay lại “hành nghề” cũ.

Vào 2 giờ ngày 17/7, khi đang tuần tra tại địa bàn xã Quỳnh Thuận, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt quả tang Đoàn Nhật Nam về hành vi trộm cắp tài sản. “Chiến lợi phẩm” mà hắn lấy được gồm 1 điện thoại di động trị giá 3.000.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Tại cơ quan Công an, Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Điều đáng nói là, qua đấu tranh mở rộng vụ án, Nam khai nhận, từ đầu năm 2015 đến nay, hắn đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản. Điển hình, vào khoảng tháng 2/2015, lợi dụng lúc anh Đặng Văn Hùng trú tại xóm 11, xã Quỳnh Hậu để xe máy bên đường, Nam đã bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe máy hiệu Airblade BKS 37N1-005.23 trị giá hơn 40 triệu đồng. Sau khi bán chiếc xe trên, số tiền lấy được Nam “nướng” hết vào những cuộc ăn chơi. Hết tiền, hắn tiếp tục đột nhập vào 4 nhà dân khác, lấy trộm 3 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 5 ĐTDĐ, tổng trị giá tài sản trong 6 vụ trộm lên tới hơn 60 triệu đồng.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Nhật Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Huyền Thương

.