Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/triet-xoa-2-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-tai-san-606150/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201505/triet-xoa-2-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-cuop-tai-san-606150/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xoá 2 nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/05/2015, 08:30 [GMT+7]

Triệt xoá 2 nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

(Congannghean.vn)-Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khám phá thành công Chuyên án C02H415 và C03H515, bắt 7 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên tuyến đường giao thông liên huyện, liên tỉnh. Điều đáng nói là các đối tượng này có tuổi đời rất trẻ, một bộ phận còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
 
Thông tin từ những nạn nhân
 
Từ tháng 2/2015 đến nay, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận các xã Xuân Hồng, Xuân Lam và trên tuyến đường 22/12, đoạn qua địa phận xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh liên tục xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Đối tượng đi xe máy thường lợi dụng đêm khuya, lúc vắng người qua lại, áp sát người đi đường, chặn xe, dùng hung khí uy hiếp, tấn công sau đó ra tay cướp tài sản rồi tẩu thoát. Thực trạng đó đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nhất là khi đi qua cung đường trên. 
Các đối tượng trong Chuyên án C02H415
Các đối tượng trong Chuyên án C02H415
Một ngày đầu tháng 3/2015, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hữu trú tại khu phố 10, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đi từ TP Vinh về nhà lúc 2 giờ, khi đi đến địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng 2 dao bầu dí vào cổ anh Hữu, uy hiếp rồi cướp 2 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tiếp đến, ngày 4/4/2015, có 2 đối tượng đi trên một chiếc xe máy đã dùng dao đe dọa, khống chế, chiếm đoạt của chị Phạm Thị Trang trú tại khối 8B, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân 9.060.000 đồng khi chị đang đi trên đường 22/12, đoạn qua xã Xuân Giang… Chỉ trong khoảng thời gian từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã xảy ra 8 vụ cướp cùng với thủ đoạn tương tự trên.
 
Cơ quan điều tra vào cuộc
 
Xác định mức độ nguy hiểm của các vụ việc, Công an huyện Nghi Xuân đã xác lập Chuyên án mang bí số C02H415 và C03H515 để truy bắt thủ phạm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trung tá Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng Công an huyện, các mũi trinh sát được triển khai xuống các địa bàn, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, kết hợp với lời khai của bị hại; sàng lọc, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
 
Sau một thời gian điều tra, các trinh sát đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định được đối tượng gây ra các vụ cướp táo tợn nói trên. Ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Tú (SN 1989) trú tại xã Xuân Hồng; Trần Văn Trung (SN 1990) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1994) cùng trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Tuấn Anh (SN 1998) và Tạ Quang Tuấn (SN 1999) cùng trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. 
2 đối tượng Nguyễn Thế Anh và Võ Tùng Dương
2 đối tượng Nguyễn Thế Anh và Võ Tùng Dương
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do không có công ăn việc làm, lười lao động nhưng lại thích ăn chơi nên các đối tượng này đã rủ nhau đi cướp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện trót lọt các vụ cướp tài sản, bọn chúng thường đi xe máy, lang thang trên các trục đường. Khi phát hiện "con mồi", chúng liền bám theo và áp sát người đi đường rồi chặn lại, dùng hung khí uy hiếp, tấn công sau đó cướp tài sản rồi tẩu thoát. 
 
Bằng thủ đoạn đó, từ đầu tháng 2/2015 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Tài sản mà bọn chúng cướp được chủ yếu là điện thoại di động, tiền mặt và một số giấy tờ liên quan, sau đó bán lấy tiền tiêu xài. Được biết, các đối tượng này đều có nhân thân xấu, xuất thân trong hoàn cảnh thiếu sự giáo dục của gia đình, sống buông thả, thích tụ tập ăn chơi, dẫn đến phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ.
 
Cùng thời điểm này, ngày 3/5, Chuyên án C03H515 cũng được cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân bóc gỡ. 2 đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1995) trú tại thôn Hải Vân, xã Xuân Hải và Võ Tùng Dương (SN 1995) trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang, cùng huyện Nghi Xuân. Cả hai đều là học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Du. Anh và Dương đã gây ra 3 vụ cướp tài sản trên tuyến đường 22/12. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy BKS 38N3-7652, 1 điện thoại di động, 1 dao mác.
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân, do thường xuyên chơi lô đề nên để có tiền trả nợ, Anh và Dương đã rủ nhau đi cướp tài sản. Đêm xuống, 2 đối tượng đi xe máy bám theo những “con mồi” là nữ, khi đến đoạn đường vắng thì phóng xe, ép vào lề đường và dùng dao khống chế để cướp tiền, điện thoại. Điển hình, vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 28/3, chị Trần Thị Huệ trú tại thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân đang đi xe máy trên đoạn đường 22/12, đoạn qua địa phận xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân thì bị các đối tượng khống chế, cướp 500.000 đồng. Tối 4/4, cũng tại đoạn đường trên, chị Phạm Thị Trang trú tại khối phố 8B, thị trấn Xuân Giang bị cướp hơn 9 triệu đồng. Tối 19/4, chị Phan Thị Thu Nam trú tại thôn 9, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân bị cướp 255.000 đồng và 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy.
 
Hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan đến vụ án, tiến hành hoàn tất hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, củng cố niềm tin trong nhân dân.
 
Điều đáng quan tâm là trong số các vụ cướp giật tài sản do 2 nhóm đối tượng gây ra bị Công an huyện Nghi Xuân khám phá, có một điểm chung là đối tượng tuy còn rất trẻ nhưng rất liều lĩnh. Có đối tượng do hoàn cảnh gia đình bố mẹ bỏ nhau, để con bơ vơ nên đã đi theo bạn bè xấu, dẫn đến phạm tội. Cũng có những đối tượng còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng do chơi lô đề, chơi game, nợ nần dẫn đến phạm tội.
 
Đồng chí Trung tá Nguyễn Quang Thành, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Các đối tượng này chủ yếu ở tuổi vị thành niên, phạm tội lần đầu, các em chưa ý thức được việc làm của mình là nguy hiểm cho xã hội. Để tập trung đấu tranh với loại tội phạm này, ngoài việc tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này.
 
Bên cạnh đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi đi qua đoạn đường vắng vào đêm khuya. Đừng để vì sơ hở, sự chủ quan mà để bọn cướp lợi dụng, thực hiện các hành vi cướp, cướp giật tài sản”. Bài học từ những vụ việc trên cũng chính là lời cảnh báo, nhắc nhở đối với mỗi chúng ta. Hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi tội phạm từ chính ý thức của bản thân.
.

Đình Vũ - Văn Hùng

.